Mở xét xử lại vụ 39 người chết trong xe container ở Anh

Hôm nay, 14/9 TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử 7 bị cáo được xác định liên quan đến việc đưa hàng chục người sang Anh trái phép.

Sáng ngày 14/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở lại phiên xét xử 7 bị cáo trong vụ án đưa Phạm Thị Trà My (SN 1993, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc - một trong 39 nạn nhân tử vong trong xe container ở Anh vào tháng 10/ 2019) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài", theo Giao Thông.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Giao Thông
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Giao Thông

7 bị cáo gồm: Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ); Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Trần Đình Trường (35 tuổi, Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh); Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi, xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An); Lê Văn Huệ (53 tuổi, xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An) và Võ Văn Kỳ (58 tuổi) và Võ Văn Hồ (68 tuổi, đều ở xã Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An).

Liên quan đến vụ án này, còn có bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang bị cơ quan công an Hà Tĩnh ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo truy nã quốc tế.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Trần Đình Trường nhờ Nguyễn Thị Thúy Hòa, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Diễm làm thủ tục đưa Phạm Thị Trà My (SN 1993, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) sang Cộng hoà Pháp để trốn sang Anh lao động với giá 22.000 USD.

Đến ngày 23/10/2019, My cùng 38 người khác ngồi trong thùng xe container đông lạnh trốn sang Anh thì gặp nạn tử vong ở hạt Exess.

Cơ quan tố tụng cho rằng ngoài Trường, Hòa và Diễm, 4 bị can còn lại cũng liên quan đến việc đưa hàng chục lao động người Hà Tĩnh và các tỉnh, thành: Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An và Tây Ninh sang Anh trái phép.

Ông Phạm Văn Thìn bố nạn nhân Phạm Thị Trà My có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Báo Giao Thông
Ông Phạm Văn Thìn bố nạn nhân Phạm Thị Trà My có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Báo Giao Thông

Bộ Công an và cảnh sát Anh sau đó thông báo toàn bộ người tử vong mang quốc tịch Việt Nam. Trong đó, Nghệ An là tỉnh có nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Quảng Bình 3 người, Hải Phòng 3 người, Thừa Thiên - Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người, theo Zing.

Tại tòa, bị cáo Trường và Hòa chỉ thừa nhận đưa chị Trà My và một số người có nhu cầu qua Pháp theo visa du lịch. Các bị cáo phủ nhận việc đưa các nạn nhân qua Anh trái phép.

Trước khi diễn ra phiên tòa lần 2, ngày 31/8 TAND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, trong phiên xét xử lần thứ nhất có đến 63/64 người làm chứng vắng mặt. Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc vắng nhiều người làm chứng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo được pháp luật bảo vệ, nên đã đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên tòa và được đồng ý.

Trong phiên xét xử sáng nay, chỉ 6/7 bị cáo có mặt. Bị cáo Võ Văn Kỳ (SN 1962, trú xã Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An) tiếp tục vắng mặt do điều trị bệnh ung thư nên đã ủy quyền cho con dâu tham dự phiên tòa.

Ngoài ra, tại thời điểm khai mạc phiên tòa, chỉ có 3/64 người làm chứng và 1 người có quyền nghĩa vụ liên quan là bố nạn nhân Phạm Thị Trà My có mặt.

Xét thấy sự vắng mặt của 61 người làm chứng không ảnh hưởng tới việc làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, đại diện Viện kiểm sát và 6/7 bị cáo đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc. Dự kiến phiên tòa tuyên án chiều cùng ngày.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương