Một bé trai ở Bình Phước tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19

Sở Yế tế Bình Phước cho biết, một bé trai 12 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện Đồng Phú, vào ngày 30/1.

Theo đó, bé trai 1này ngụ tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú được tiêm vaccine Pfizer chiều 29/11. 

Sau khi tiêm, bé được cho về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, sau đó có triệu chứng choáng, đau bụng, đi cầu nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Binh đoàn 16 cấp cứu.

Sau đó, bé trai được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và chuyển tiếp lên một bệnh viện ở TP.HCM điều trị. Song đến sáng 30/11, bé trai đã tử vong.

Ngày mai, 1/12, hội đồng chuyên môn sẽ họp để xác định nguyên nhân tử vong và có thông tin chính thức.

Trong hai ngày 29 và 30/11, tỉnh Bình Phước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 (loại Pfizer-BioNTech) mũi 1, đợt 2 cho 66.900 trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Trong đó, ưu tiên tiêm cho trẻ em từ 14 - 15 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi theo số lượng phân bổ vaccine.

Riêng tại huyện Đồng Phú, cơ quan chức năng đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 6.399 trẻ em trong độ tuổi từ 12-15. 

Trước đó tại Bắc Giang và Hà Nội cũng ghi nhận trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. 

HẢI MY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương