Ngày 16/9, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026–2027, tiếp nối hành trình sẻ chia suốt hơn một thập kỷ.
![]() |
Đằng sau những con số ấy là một câu chuyện đẹp về sự sẻ chia. Mỗi hộp sữa được trao đến tay học sinh không chỉ bổ sung thêm nguồn dưỡng chất trong những năm tháng đầu đời mà còn gửi gắm sự quan tâm của cộng đồng, để những em nhỏ ở vùng còn nhiều khó khăn có thêm điều kiện học tập, vui chơi và lớn lên khỏe mạnh.
Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Thị Dung, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, nhận định đậu nành là nguồn dưỡng chất thực vật quý giá. Khi được bổ sung hợp lý trong khẩu phần ăn đa dạng và cân bằng, đậu nành có thể đồng hành cùng trẻ trong giai đoạn tăng trưởng, đồng thời góp phần hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh ngay từ lứa tuổi học đường.
Năm 2000, sữa đậu nành đã được lựa chọn làm sản phẩm khẩu phần trong chương trình Dinh dưỡng học đường do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai.
Tiếp nối nền tảng đó, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy phát triển Chương trình “Sữa đậu nành học đường”, bền bỉ đưa nguồn dưỡng chất từ đậu nành đến với học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Riêng năm học 2025–2026, chương trình đã trao hơn 948.000 hộp sữa Fami Canxi đến 15.724 học sinh tại 32 trường thuộc Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lai Châu.
Những kết quả theo dõi trong quá trình triển khai cho thấy chương trình đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc bổ sung dinh dưỡng và đời sống học đường của các em. Theo số liệu cân đo được Hội Chữ thập đỏ tại địa phương theo dõi qua các giai đoạn, cân nặng trung bình của học sinh tăng từ 500 g đến 1,2 kg, trong khi chiều cao cải thiện từ 1,5 đến 2 cm. Đặc biệt của “Sữa đậu nành học đường” là câu chuyện không dừng lại ở những hộp sữa.
Mỗi giờ uống sữa trở thành một khoảng thời gian để học sinh thực hành những thói quen tốt: rửa tay trước khi uống, thu gom và xếp gọn vỏ hộp sau khi sử dụng. Từ một hoạt động bổ sung dinh dưỡng, các em được tiếp cận những bài học giản dị về vệ sinh cá nhân, kỹ năng sống và ý thức bảo vệ môi trường.
“Chương trình không chỉ mang đến những hộp sữa Fami thơm ngon, mà còn giúp học sinh bồi dưỡng thêm kỹ năng sống, kỹ năng trao nhận, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng bảo vệ môi trường; mang đến bài học về sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia”, cô Nguyễn Thị Hà, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Kỳ (Quảng Ngãi), thổ lộ.
Những bài học ấy có thể bắt đầu rất nhỏ: một đôi tay được rửa sạch, một vỏ hộp được bỏ đúng nơi quy định, một ly sữa được uống cùng bạn bè. Nhưng qua thời gian, những điều nhỏ bé ấy có thể trở thành thói quen và góp phần hình thành lối sống tích cực cho trẻ.
Đó cũng chính là cách chương trình hiện thực hóa thông điệp “Trao dưỡng chất lành, gieo mầm tương lai xanh” – bắt đầu từ một phần dưỡng chất được bổ sung mỗi ngày, rồi từng bước vun đắp những thói quen tốt trong học tập và sinh hoạt.
Tại lễ khởi động chương trình năm học 2026–2027, đại diện Vinasoy cũng trao học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của tỉnh Quảng Ngãi, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình đến trường.
Bước sang năm học 2026–2027, chương trình dự kiến cấp phát sữa miễn phí trong 3 tháng tại 30 trường tiểu học ở Quảng Ngãi, Lai Châu, Đắk Lắk và Đồng Tháp.
Không chỉ mở rộng quy mô hỗ trợ, chương trình còn tăng cường các hoạt động giáo dục thói quen sống khỏe thông qua Ngày hội Dưỡng chất lành và cuộc thi sáng tạo “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu”.
Công tác theo dõi chỉ số thể trạng và tỷ lệ chuyên cần cũng được tăng cường nhằm ghi nhận cụ thể hơn những chuyển biến tại từng nhà trường, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình.
Cột mốc “30 trường – 1 triệu hộp sữa” càng trở nên ý nghĩa khi gắn với hành trình 30 năm hình thành và phát triển của Vinasoy, một chặng đường theo đuổi những giá trị tốt đẹp từ dinh dưỡng thực vật vì cộng đồng.
Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhấn mạnh chương trình cho thấy khi các nguồn lực xã hội được kết nối và triển khai đúng cách, sự hỗ trợ dành cho trẻ em có thể tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài.
Là tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh chăm lo dinh dưỡng, nâng cao thể chất và trí tuệ cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt là học sinh tại các địa bàn khó khăn, Quỹ đã phối hợp cùng các đối tác trao tặng hơn 14,3 triệu hộp sữa đậu nành Fami cho 914.386 học sinh tại 1.645 trường tiểu học thuộc 15 tỉnh vùng sâu, vùng xa, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 52,9 tỷ đồng.
Thành lập năm 1997, Vinasoy là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng thực vật và thuộc Top 5 công ty sản xuất sữa đậu nành lớn nhất thế giới trong 8 năm liên tiếp, giai đoạn 2018–2025, theo GlobalData. Với tôn chỉ “Điều tốt đẹp từ tự nhiên”, doanh nghiệp không chỉ nghiên cứu, cung cấp các giải pháp dinh dưỡng từ thực vật mà còn triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội hướng đến cộng đồng.
Năm 2027 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Vinasoy – hành trình nghiên cứu, đổi mới và phát triển sản phẩm, hướng đến những giải pháp dinh dưỡng thực vật chất lượng, góp phần xây dựng cuộc sống lành mạnh cho mọi nhà.
Trong hành trình ấy, sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giữ vai trò kết nối quan trọng. Là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo nòng cốt tại Việt Nam, Hội có mạng lưới rộng khắp các cấp, góp phần kết nối và đưa nguồn lực xã hội hóa đến đúng đối tượng.
Chương trình “Sữa đậu nành học đường” là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024–2027 và Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội phát động hướng đến hiệu quả thiết thực và bền vững.
Từ Quảng Ngãi, hành trình của những hộp sữa lại tiếp tục đến với những mái trường ở vùng khó. Một triệu hộp sữa trong năm học mới có thể chỉ là một con số, nhưng với mỗi em nhỏ, đó có thể là một buổi sáng đến trường đủ đầy hơn, một giờ học thêm vui, một ngày vui chơi cùng bạn bè và một bước nhỏ trên hành trình lớn lên khỏe mạnh.
“30 trường – 1 triệu hộp sữa” không chỉ là dấu mốc quan trọng chung tay vì tương lai tươi sáng cho học sinh vùng khó ở nhiều tỉnh, thành Việt Nam.
Từ nguồn dưỡng chất lành của đậu nành, những mầm xanh tương lai đang được gieo xuống từng lớp học – để mỗi ngày đến trường của trẻ em vùng khó có thêm sức khỏe, thêm niềm vui và thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp.




















Hội Phụ nữ Công an Quảng Ngãi lan tỏa yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng
Tạp chí Phụ Nữ Mới đồng hành chương trình “Thắp sáng ước mơ” vì trẻ em vùng cao Quảng Ngãi
Thắp sáng ước mơ cho hàng trăm học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi ở Quảng Ngãi
Hội đồng hương Liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM tặng quà, hỗ trợ xúc tiến đầu tư ở Quảng Ngãi
Tặng quà cho hàng trăm phụ nữ nghèo ở vùng cao Quảng Ngãi
Cùng chuyên mục
Món ăn bình dân chỉ 30k nhưng làm theo cách này, cả nhà ăn mãi không chán
Vụ nam sinh siết cổ, đánh người thân: Chính quyền vào cuộc, hé lộ nguồn cơn
Một triệu hộp sữa gieo mầm ‘tương lai xanh’ cho học sinh vùng khó Việt Nam
Bộ phim xóa bỏ Trương Ngọc Ánh lỗ nặng
Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng máy giặt
Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi