Mưa giông làm đổ hàng loạt cây trên phố Hà Nội, 1 nam thanh niên tử vong

Do ảnh hưởng của bão số 4, chiều 29/8, Hà Nội có mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố bị bật gốc, gãy đổ.

Chiều 29-8, tin từ đội cảnh sát PCCC, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), xác nhận có 1 nam thanh niên tử vong vào khoảng 17 giờ do một cây Si lớn trên đường ven hồ Tây ngã, đổ trúng. Nạn nhân được xác định danh tính là N.H.T. (sinh năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Mưa giông làm đổ hàng loạt cây trên phố Hà Nội, 1 nam thanh niên tử vong

Khu vực cây đổ khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Mưa giông làm đổ hàng loạt cây trên phố Hà Nội, 1 nam thanh niên tử vong
Mưa giông làm đổ hàng loạt cây trên phố Hà Nội, 1 nam thanh niên tử vong

Nhiều xe máy bị cây đổ trúng

Mưa giông làm đổ hàng loạt cây trên phố Hà Nội, 1 nam thanh niên tử vong

Trên phố Thuỵ Khuê, 2 ô tô bị cây đổ trúng - ảnh: Facebook

Mưa giông làm đổ hàng loạt cây trên phố Hà Nội, 1 nam thanh niên tử vong

Nhiều cây bật gốc, đổ la liệt trên nhiều tuyến phố của Hà Nội

Cơn giông lốc và mưa lớn vào đúng giờ tan tầm chiều nay 29-8 cũng khiến giao thông nhiều tuyến phố ở Hà Nội trở lên rối loạn, ách tắc kéo dài khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả trong việc điều tiết giao thông.

Mưa giông làm đổ hàng loạt cây trên phố Hà Nội, 1 nam thanh niên tử vong
Mưa giông làm đổ hàng loạt cây trên phố Hà Nội, 1 nam thanh niên tử vong

Bão số 4 đang giật cấp 11, mỗi giờ đi được 20 km, và từ sáng sớm đến trưa mai 30-8 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, đồng thời gây mưa lớn 250-400 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay ở phía Nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Từ tối nay 29-8, ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12.

B.H.Thanh

theo Người lao động

Bão số 4 diễn biến phức tạp, nhiều ngư dân và tàu vẫn trong vùng nguy hiểm

Bão số 4 diễn biến phức tạp, nhiều ngư dân và tàu vẫn trong vùng nguy hiểm

Bão số 4 (bão Podul) di chuyển nhanh, nhưng vẫn còn 2.360 ngư dân và 258 tàu thuyền vẫn đang trong khu vực nguy hiểm.