Mưa lũ ở miền Nam gây thiệt hại nặng nề: 5 người chết, giao thông bị chia cắt

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày ở phía Nam gây ngập, sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, 5 người tử vong, hai mất tích, hàng trăm nhà hư hại.

Ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang... xuất hiện mưa lớn kèm giông lốc suốt ba ngày qua. Lượng mưa ở nhiều địa phương đo được lên tới hơn 200 mm - lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp Trạm cảnh sát giao thông Madagui khiến 3 cảnh sát tử vong chiều 30/7. Ảnh: Hoài Thanh
Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp Trạm cảnh sát giao thông Madagui khiến 3 cảnh sát tử vong chiều 30/7. Ảnh: Hoài Thanh

Tại Lâm Đồng, mưa tầm tã kèm gió mạnh suốt từ sáng đến trưa được cho là nguyên nhân gây sạt lở nhiều điểm trên đèo Bảo Lộc, thuộc tuyến quốc lộ 20. Khoảng 14h30, tại khu vực gần trạm Cảnh sát giao thông Madagui (thuộc phòng CSGT Công an Lâm Đồng), hàng chục tấn đất đá trên đỉnh đồi bất ngờ sụp xuống, lấp toàn bộ mặt đường đèo. Trụ sở cảnh sát giao thông tại đây bị vùi lấp, khiến ba chiến sĩ tử vong và một người dân mất tích.

Trước đó, sau khoảng một giờ sự cố xảy ra, giao thông trên đèo Bảo Lộc đoạn qua khu vực đã tê liệt hoàn toàn vì đất đá chắn ngang đường. Đây là tuyến huyết mạch cho xe từ TP HCM, Đồng Nai đi lên TP Đà Lạt nên hàng trăm phương tiện, đa phần là ôtô khách phải quay đầu, chuyển hướng qua quốc lộ 28B, 28, 55 theo trục cao tốc TP HCM - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khắc phục thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy. Ảnh: An Minh
Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khắc phục thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy. Ảnh: An Minh

Ngoài khu vực trên, từ buổi trưa đèo Bảo Lộc đoạn qua xã Đại Lào và tuyến đèo tại thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, cũng bị sạt lở ở nhiều điểm. Các sự cố này không gây ra thương vong, song khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. Cảnh sát địa phương huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều nhóm đến những vị trí trọng yếu trên tuyến để phân luồng, cảnh báo xe qua chạy an toàn.

Trưa 30/7, trên Quốc lộ 55, đoạn qua khu vực đèo Đa Mi, thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Khối lượng lớn đất đá, cây từ trên cao đổ xuống mặt đường khiến việc lưu thông qua tuyến đường này bị gián đoạn.

Tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chiều 30/7, trên địa bàn xã có 7 điểm bị sạt lở đất, đá ở các khu vực Ô Thổ Phi, dưới đồi Cây Xanh, điện Trời Gầm, phía trên điện Tà Cau.

Tại các khu sạt lở độ dốc cao trên núi Dài, hiện lực lượng chức năng chưa tiếp cận được. Mưa lớn kèm theo dông, lốc còn gây ngã đổ 3 cây trụ điện chắn ngang đường trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Tuyến đường Tỉnh lộ 955 B qua địa bàn xã Châu Lăng và xã Lương Phi, huyện Tri Tôn bị ngập sâu. Mưa lớn còn khiến một số nhà dân xã Lê Trì, xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn bị ngập sâu trong nước.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và bị thương.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mưa kèm giông lốc liên tiếp ngày 29, 30/7 cũng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, lốc xoáy ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu làm căn nhà của vợ chồng ông Đặng Văn Dũng, 37 tuổi và bà Đăng Kim Mến, 36 tuổi đổ sập. Vách tường đè trúng hai vợ chồng khiến bà Mến tử vong, ông Dũng và con trai 8 tuổi bị thương. Địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 18 triệu đồng, đồng thời huy động lực lượng dọn dẹp hiện trường và túc trực ở khu vực đề phòng xảy ra sự cố.

Ở Cà Mau, mưa dông, sạt lở làm 268 nhà bị sập và tốc mái (Cà Mau 170 nhà, An Giang 9 nhà, Bà Rịa-Vũng Tàu 89 nhà); 657ha lúa và hoa màu bị thiệt hại (Bình Thuận, Kiên Giang, An Giang); 210m đường giao thông nông thôn, 6m bờ kè, 160m tường rào bị ảnh hưởng và 20 cây điều bị ngã đổ (Bình Thuận). Riêng tỉnh Cà Mau, thiên tai xảy ra gây thiệt hại 7,4 tỷ đồng.

Nhà dân ở thị trấn Ba Chúc bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Khánh
Nhà dân ở thị trấn Ba Chúc bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Khánh

Dự báo trong tuần tới ở các tỉnh phía Nam tiếp tục có mưa rào, giông có nơi mưa to với lượng cục bộ 50-100 mm, có nơi trên 170 mm. Mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất cao ở khu vực Tây Nguyên.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Nam bộ và TP HCM do cơn bão Doksuri (bão số 2) hút gió Tây Nam hoạt động mạnh. Loại gió này mang nhiều hơi nước từ biển Ấn Độ Dương thổi vào các tỉnh Nam bộ đầu tiên, gây mưa lớn cho khu vực này

Thanh Mai (Tổng hợp)

Dầu hướng tới mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm

Dầu hướng tới mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm

Giá dầu dao động gần mức cao nhất trong 3 tháng vào sáng 31/7, được thiết lập để đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm do kỳ vọng rằng Ả Rập Xê Út sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện sang tháng 9 và thắt chặt nguồn cung toàn cầu.