Mỹ ghi nhận số ca tử vong trong ngày lớn nhất vì Covid-19

Hôm 2/12, tâm dịch lớn nhất thế giới cũng lần đầu tiên ghi nhận số người nhập viện vì Covid vượt quá 100.000 người kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 2.804 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 2/12, gần bằng số nạn nhân tử vong trong vụ khủng bố 11/9/2001. Trong một ngày có tổng cộng 200.070 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Mỹ, đánh dấu lần thứ hai số ca nhiễm mới trong ngày vượt quá 200.000.

Như vậy, với tổng số ca nhiễm 13.911.728, Mỹ dự kiến ghi nhận trường hợp thứ 14 triệu vào ngày 3/12. Ngày 2/12, tâm dịch lớn nhất thế giới cũng lần đầu tiên ghi nhận số người nhập viện vì Covid vượt quá 100.000 người kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Mỹ ghi nhận số ca tử vong trong ngày lớn nhất vì Covid-19

Mỹ chiếm 4% dân số thế giới trong khi số tử vong vì Covid-19 lại chiếm 19% tống số toàn cầu. Điều này cho thấy Mỹ đang ngày càng khủng hoảng và điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới. Hàng triệu người vẫn tỏ ra khá thờ ơ với lời cảnh báo của giới chức y tế. 

Sự gia tăng bệnh nhân đang khiến các bệnh viện quá tải, đẩy các y tá và nhân viên chăm sóc sức khỏe khác rơi vào tình trạng kiệt sức.

“Thực tế là tháng 12, tháng 1 và tháng 2 tới sẽ là thời điểm khó khăn. Tôi cho rằng đây sẽ là thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử y tế công cộng của quốc gia", tiến sĩ Robert Redfield, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết hôm 2/12.

Thanh Mai

Nguy cơ COVID kéo dài có thể trở thành hội chứng phổ biến

Nguy cơ COVID kéo dài có thể trở thành hội chứng phổ biến

Một nghiên cứu ở Anh cho thấy cứ 4 người mắc COVID-19 phải nhập viện có chưa đến một người bình phục hoàn toàn sau một năm.