Những nhu cầu cấp bách về chuyển đổi xanh trong ngành công nghiệp Việt Nam đã được nêu bật lên tại hội thảo “Kết nối năng lượng thông minh, dẫn lối tương lai xanh” vừa diễn ra ở Hải Phòng. Năng lượng thông minh được cho thấy là chìa khóa then chốt giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh mục tiêu Net Zero 2050 đang đến gần.
![]() |
Ông Rick Slettenhaar - Phó Đại sứ Vương quốc Hà Lan |
Hội thảo được tổ chức vào ngày 26/8/2025 bởi Tập đoàn Signify Việt Nam phối hợp cùng DEEP C Industrial Zones, Ngân hàng BIDV, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) và báo Tuổi Trẻ. Sự kiện còn nhận được sự đồng hành quan trọng từ Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cùng nhiều hiệp hội doanh nghiệp quốc tế. Phó Đại sứ Vương quốc Hà Lan, ông Rick Slettenhaar, đã tái khẳng định sự quan tâm và cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Hà Lan vì mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.
Chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng toàn cầu mà còn là áp lực đồng thời là cơ hội lớn cho ngành công nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh Quy hoạch Điện VIII đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 47% vào năm 2030, các mô hình đô thị và khu công nghiệp thông minh với việc tích hợp điện mặt trời áp mái, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và quản lý thông minh đang dần trở thành một chuẩn mực mới. Chiến lược cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường đã được Hải Phòng hiện thực hóa thông qua các sáng kiến giảm phát thải, "xanh hóa" chuỗi cung ứng và khuyến khích tiêu dùng bền vững.
Ông Phùng Hoài Dương, Tổng giám đốc Signify Việt Nam, đã nhấn mạnh rằng nhiều doanh nghiệp hiện vẫn đang lãng phí tiềm năng từ những mái nhà chưa được khai thác để sản xuất điện mặt trời, dẫn đến chi phí sản xuất chưa được giảm đáng kể. Signify đã đặt ra cam kết mạnh mẽ sẽ giảm 50% phát thải nhà kính trong toàn bộ chuỗi hoạt động của mình vào năm 2030 và phấn đấu đạt Net Zero trong toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2040.
![]() |
Ông Phùng Hoài Dương, Tổng giám đốc Signify Việt Nam |
Tập đoàn này đã cung cấp 156 triệu điểm đèn kết nối và đặc biệt, 100% các nhà máy cùng cơ sở sản xuất của Signify đều đã sử dụng năng lượng tái tạo, thể hiện một cam kết rất cao và cụ thể bằng chính hành động của mình. Ông Phùng Hoài Dương cũng khẳng định diễn đàn này là minh chứng cho sức mạnh hợp tác, hướng đến Net Zero dựa trên hai trụ cột: sản xuất bền vững và giải pháp tiết kiệm năng lượng thông minh.
Đóng vai trò là một trong những nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp tiên phong, DEEP C Industrial Zones đã có những bước tiến đáng kể với định hướng sinh thái và tích hợp các giải pháp công nghệ thông minh. Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc DEEP C Industrial Zones và Chủ tịch EuroCham Việt Nam, chia sẻ rằng phát triển xanh và bền vững là yếu tố cốt lõi, dù đi kèm với chi phí đầu tư không nhỏ. DEEP C đã bỏ ra rất nhiều tiền để phát triển xanh, bền vững, xây dựng hạ tầng thân thiện để khắc phục những tổn thương từ biến đổi khí hậu như ngập lụt tại Hải Phòng. DEEP C đã phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Hải Phòng và Quảng Ninh, ứng dụng năng lượng tái tạo, xử lý nước tuần hoàn, xe điện nội khu và hạ tầng IoT.
Đến nay, DEEP C đã thu hút 160 dự án từ 12 quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ USD, trong đó riêng Hải Phòng chiếm khoảng 5 tỷ USD, biến khu vực này thành một điểm đến quan trọng của đầu tư xanh. Ông Bruno Jaspaert cũng bày tỏ sự tự hào khi hợp tác với Signify, một đối tác có chung tầm nhìn về phát triển bền vững, thông qua việc triển khai hệ thống đèn LED tại các khu công nghiệp của DEEP C ở Hải Phòng và Quảng Ninh.
Tại hội thảo, Signify đã giới thiệu nhiều công nghệ và giải pháp tiên tiến giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải. Bên cạnh đó, nền tảng Interact Industry – một hệ thống chiếu sáng kết nối sử dụng cảm biến và dữ liệu thời gian thực – có khả năng tối ưu năng lượng lên đến 50%, đồng thời nâng cao an toàn và năng suất trong nhà máy, hỗ trợ quản lý ánh sáng tập trung cho các khu công nghiệp. Signify cũng chia sẻ kết quả hợp tác với tổ chức Climate Group về tiềm năng "Negawatts" – lượng điện tiết kiệm được thông qua nâng cao hiệu suất sử dụng, như một chiến lược kép giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và giảm phát thải hiệu quả.
Sự kiện tại Hải Phòng một lần nữa nhấn mạnh rằng năng lượng thông minh không chỉ đơn thuần là việc lắp đặt thiết bị chiếu sáng, mà còn là con đường tất yếu để ngành công nghiệp Việt Nam nâng tầm cạnh tranh, giảm chi phí vận hành, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero 2050, đồng thời khẳng định vị thế trung tâm sản xuất mới của châu Á trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng xanh.
Hải Phòng khởi công, khánh thành nhiều công trình chào đón lễ lớn
Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hải Phòng đã đồng loạt khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực.