Nga nêu điều kiện ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine

Theo Peskov, Nga không tìm cách đưa ra thêm bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào đối với Ukraine, nhưng muốn Kiev công nhận Crimea là lãnh thổ Nga.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 7/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga muốn Ukraine ngừng các hành động quân sự, thay đổi hiến pháp để đảm bảo tính trung lập, thừa nhận Crimea thuộc Nga,.

"Họ (Ukraine) cần phải sửa đổi hiến pháp theo đó Ukraine sẽ từ bỏ mọi ý định gia nhập bất cứ liên minh nào. Chúng tôi cũng đã nói với họ về việc họ nên công nhận bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và họ cũng cần công nhận Donetsk và Lugansk là các nhà nước độc lập. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi sẽ ngừng chiến dịch quân sự ngay lập tức", ông Peskov nói.

  Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp báo ở Moskva tháng trước. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp báo ở Moskva tháng trước. Ảnh: Reuters.

Theo Peskov, Nga không tìm cách đưa ra thêm bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào đối với Ukraine, nhưng muốn Kiev công nhận Crimea là lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm: "Chúng tôi đang hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine. Chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu đó. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là Ukraine cần phải ngừng các hoạt động quân sự. Họ nên ngừng các hành động quân sự, lúc đó, sẽ không còn ai nổ súng".

Hiện chưa rõ phái đoàn của Ukraine sẽ đưa ra phản hồi nào với những đề xuất của Nga tại vòng đàm phán diễn ra hôm nay. Trong khi đó, giới chức Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp trang thiết bị quân sự, hỗ trợ lập vùng cấm bay tại Ukraine và gia tăng sức ép với Nga bằng lệnh trừng phạt.

Lực lượng Nga tới nay đã kiểm soát được thành phố Kherson ở miền nam Ukraine và đang nỗ lực bao vây, pháo kích các mục tiêu trọng yếu khác. Phái đoàn Nga - Ukraine hôm 7/3 đàm phán vòng ba tại Belarus nhưng vòng đàm phán mới nhất tiếp tục không đạt kết quả như kỳ vọng và hai bên sẽ tiếp tục duy trì đối thoại.

Thanh Mai

Xuất khẩu gỗ và đồ gỗ  2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2,6 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ và đồ gỗ 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2,6 tỷ USD

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công thương, trong 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021.