Người dân vùng hạn mặn khổ sở vì giá nước ngọt tăng gấp tăng 5 lần

Sau khi giá nước tăng từ ngày 25/2, công ty đã nhận nhiều lời thắc mắc lẫn phàn nàn, mhà máy đã gửi thông báo để người dân thông cảm.

Nhiều người dân Lương Quới, huyện Giồng Trôm phản ánh họ mua nước ngọt với giá khá cao, tăng từ tăng giá nước từ gần 10.000 đồng lên hơn 50.000 đồng mỗi khối Nước ngọt đắt đỏ nên các gia đình đều dùng tiết kiệm, chủ yếu để uống, nấu ăn. Trong khi họ vừa trải qua đợt hạn mặn khốc liệt năm ngoái, việc trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán vẫn chưa kịp phục hồi. 

Được biết nguyên nhân tăng giá là vì nhà máy phải chở nước ngọt từ xa về xử lý. Tại nhà máy nước Giồng Trôm, nước từ đường ống được bơm vào bể chứa, sau đó đến hệ thống xử lý. Khoảng 7.000 khối nước ngọt từ sà lan được bơm vào mỗi ngày. Một nhân viên túc trực, dùng máy kiểm tra độ mặn nước dưới kênh sát nhà máy, máy báo 3,5 phần nghìn. Nước ngọt sau khi xử lý, máy kiểm tra báo 0,1 phần nghìn, đạt so với tiêu chuẩn quy định 0,45 phần nghìn.

Người dân vùng hạn mặn khổ sở vì giá nước ngọt tăng gấp tăng 5 lần

Trả lời VnExpress, ông Trần Hùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho biết, đơn vị có 5 nhà máy nước, gồm Sơn Đông, Hữu Định (TP Bến Tre), An Hiệp (huyện Châu Thành), Lương Quới (Giồng Trôm) và Chợ Lách với quy mô 6.000 - 32.000 m3 mỗi ngày đêm, phục vụ 90.000 hộ dân. Riêng nhà máy nước tại Giồng Trôm có hơn 16.000 hộ dân sử dụng, mỗi ngày cung cấp khoảng 7.000 khối. 

Giá thuê phương tiện chở nước khoảng 32.000 đồng mỗi khối. Do nước nguồn tại khu vực này hiện có độ mặn cao trên 3 phần nghìn, nên phải dùng 80-90% nước ngọt từ sà lan để pha. Năm nay, công ty chở nước ngọt về pha với nước bị nhiễm mặn để phục vụ người dân.

Sau khi giá nước tăng từ ngày 25/2, công ty đã nhận nhiều lời thắc mắc của người dân. 

"Những năm trước, vào mùa hạn mặn, người dân phải mua nước ngọt từ sà lan trôi nổi. Do vậy, tỉnh đã xem xét, phê duyệt chủ trương vận chuyển nước ngọt về nhà máy xử lý, với mục đích là kiểm soát độ an toàn", ông Hùng nói.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho biết việc tăng giá nước chỉ được áp dụng khi có hai điều kiện, một là khu vực nhà máy đang phục vụ bị xâm nhập mặn, hai là đơn vị cấp nước phải có giải pháp lọc RO, hoặc vận chuyển nước ngọt thô về xử lý, đảm bảo độ mặn tiêu chuẩn. Hiện ngoài huyện Giồng Trôm, các khu vực khác của Bến Tre vẫn áp dụng giá nước cũ.

Thanh Mai