Những trường hợp xăm mình vẫn phải đi nghĩa vụ năm 2021

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh nếu cố ý vi phạm thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật hoặc buộc phải cưỡng chế thực hiện NVQS.

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị lên Bộ Quốc phòng về các trường hợp công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhưng cố tình “xăm hình” nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Bộ Quốc phòng đã tổ chức rút kinh nghiệm và có hướng dẫn chi tiết về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trong đó có tiêu chí cụ thể về hình xăm, chữ xăm... nhằm hạn chế hành vi công dân lợi dụng hình xăm, chữ xăm trên cơ thể để trốn tránh thực hiện NVQS.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng và Hội đồng NVQS tăng cường các biện pháp, làm tốt công tác quản lý, đăng ký NVQS và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Thực hiện đúng quy trình, quy định trong tuyển chọn và kết hợp vận động, giáo dục với bắt buộc tẩy xóa hình xăm, chữ xăm. Nếu cố ý vi phạm thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật hoặc buộc phải cưỡng chế thực hiện NVQS.

Cơ quan quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an cùng cấp và hội đồng khám sức khỏe để xem xét, phân loại tính chất từng hình xăm, chữ xăm. Không để công dân lợi dụng hình xăm, chữ xăm hoặc các hành vi gian dối, làm sai lệch kết quả khám sức khỏe và các hành vi khác để trốn tránh thực hiện NVQS.

Bộ Quốc phòng lưu ý sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để bảo đảm công bằng xã hội trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm tại địa phương.

Trong hướng dẫn về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 có nêu rõ "nếu hình xăm, chữ xăm dưới da ở vị trí lộ diện, nhưng diện tích nhỏ, không ảnh hưởng đến lễ tiết tác phong quân nhân, xây dựng chính quy, môi trường văn hóa Quân đội thì vẫn được xem xét gọi nhập ngũ".

Theo kiến nghị của cử tri Hải Phòng, diện tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ như theo quy định của Luật NVQS năm 2020 là quá rộng, gây khó bảo đảm đủ chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hàng năm của các quận, huyện. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi theo hướng đưa các cháu đang theo học CĐ ra khỏi diện tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Theo Bộ Quốc phòng, từ năm 2015 về trước, Luật NVQS đã quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân đang học tại các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường THCN, CĐ, ĐH nhưng diện tạm hoãn này quá rộng làm ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng quân đội. Vì vậy, Luật NVQS năm 2015 đã quy định đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục ĐH, trình độ CĐ hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Theo quy định hiện nay, diện tạm hoãn gọi nhập ngũ đã thu hẹp hơn so với quy định trước đây. 

Thanh Mai

Nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 hàng tỷ đồng, cựu Giám đốc CDC Hà Nội lĩnh án 10 năm tù

Nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 hàng tỷ đồng, cựu Giám đốc CDC Hà Nội lĩnh án 10 năm tù

Chiều 12/12, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Cảm 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng".