Nữ sĩ quan “mũ nồi xanh” lọt top 50 cá nhân được vinh danh Gương sáng pháp luật 2023

Hoàng Toàn

Tối 1/11, Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp) tổ chức Lễ tôn vinh 50 cá nhân đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Lễ vinh danh Gương sáng Pháp luật năm 2023
Lễ vinh danh Gương sáng Pháp luật năm 2023

Nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh Gương sáng Pháp luật năm 2023. Đây là lần thứ 2, Báo Pháp luật Việt Nam phát động chương trình bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật.

Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc động viên những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đó có thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng là một trong những gương mặt phụ nữ điển hình.

Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng
Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng

Thượng tá Nga là sĩ quan thứ 20 của Việt Nam nhận nhiệm vụ này, với nhiệm kỳ 12 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình, Liên hợp quốc với vai trò sĩ quan tham mưu giám sát các hoạt động quân sự.

Ngày 30/10/2017, chị được Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước sang Nam Sudan làm nhiệm vụ ở Phái bộ Gìn giữ hòa bình, Liên hợp quốc.

Tháng 5/2022, Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga lại lên đường nhận nhiệm vụ mới tại Nam Sudan. Với những cống hiến trong công tác, chị đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng năm 2019; Bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2019; Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2015-2020; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022 và nhiều lần được Liên hợp quốc tặng thưởng Huy chương...

Nữ sĩ quan “mũ nồi xanh” lọt top 50 cá nhân được vinh danh Gương sáng pháp luật 2023

Chia sẻ tại Lễ vinh danh Gương sáng Pháp luật năm 2023, thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga cho biết, tôi rất vui mừng khi được vinh dự trở thành 1 trong 50 Gương sáng pháp luật trong cả nước năm 2023. "Là một người trẻ, tôi luôn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong công việc cũng như đời thường trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo".

Theo Ban Tổ chức, năm nay, gần 200 nhân vật được tìm hiểu và đăng tải đều xứng đáng được vinh danh "Gương sáng pháp luật" bởi những việc làm của họ không chỉ dừng lại ở những tấm bằng khen, huân, huy chương hay giải thưởng, mà việc làm của họ là những hành động cao đẹp, có giá trị lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, đời sống, xã hội trong việc xây dựng, thực thi và chấp hành pháp luật.

Những việc làm của họ có sức lan tỏa, chuyển tải hình ảnh đẹp về trách nhiệm của công dân đối với xã hội, đất nước.

TS Vũ Hoài Nam, tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam
TS Vũ Hoài Nam, tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam

Tại buổi lễ trao giải, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, TS Vũ Hoài Nam khẳng định: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, coi trọng việc nêu gương. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. Thực hiện lời dạy của Bác và noi theo gương sáng của Người, các thế hệ người Việt Nam tiếp nối nhau phấn đấu thi đua cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Ông Nam nhấn mạnh, để có được thành công của Chương trình, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ của rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ Tư pháp. Từ thành công lần này, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm sau để nhân rộng và lan tỏa ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống để cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ luật pháp.