![]() |
| Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, hoạt động đối ngoại và các sáng kiến cộng đồng |
Ngay từ những năm học phổ thông, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 2005) đã nuôi dưỡng niềm yêu thích với lĩnh vực đối ngoại khi thường xuyên theo dõi các diễn đàn thanh niên quốc tế, những hoạt động ngoại giao đa phương và hình ảnh các sinh viên Học viện Ngoại giao tự tin đại diện cho tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam. Chính điều đó đã trở thành động lực để cô quyết tâm theo đuổi môi trường đào tạo được xem là cái nôi của nhiều cán bộ ngoại giao và chuyên gia đối ngoại của đất nước.
Dù đã trúng tuyển sớm vào Học viện Ngoại giao, Mỹ Hạnh vẫn tiếp tục nỗ lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn. Thành tích này không chỉ là dấu mốc học tập đáng nhớ mà còn giúp cô nhận ra niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ, từ đó định hình rõ hơn con đường theo đuổi lĩnh vực truyền thông, báo chí và nghiên cứu văn hóa.
Ba năm học tập tại Học viện Ngoại giao đã mở ra cho Mỹ Hạnh nhiều cơ hội để thử sức ở những lĩnh vực mới, đặc biệt là nghiên cứu khoa học. Năm 2024, cô giành Giải Ba Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại lần thứ nhất. Công trình sau đó tiếp tục được lựa chọn đưa vào Kỷ yếu Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên của khoa năm 2025.
Không dừng lại ở đó, Mỹ Hạnh còn có bài tham luận lọt top 5 xuất sắc nhất tại Hội thảo “Ngoại giao khoa học - công nghệ: Động lực phát triển quốc gia và sứ mệnh của thanh niên Ngoại giao”. Đây là một trong những diễn đàn học thuật dành cho sinh viên, nơi các ý tưởng và góc nhìn mới về vai trò của khoa học, công nghệ trong hoạt động đối ngoại được chia sẻ và thảo luận.
Những thành tích nghiên cứu khoa học đã cho thấy khả năng tư duy, phân tích và tiếp cận các vấn đề thời sự của nữ sinh Học viện Ngoại giao. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho xu hướng ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn nghiên cứu khoa học như một cách tiếp cận thực tiễn đối với các vấn đề phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với Mỹ Hạnh là dự án kết nối văn hóa Việt Nam - Haiti. Từ một bài tập giữa kỳ môn Ngoại giao văn hóa, cô cùng các thành viên trong nhóm đã tìm hiểu sâu về đất nước Haiti quốc gia còn khá xa lạ với nhiều người Việt Nam.
Từ những nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc của hai quốc gia, nhóm đã thiết kế cuốn lịch năm 2026 với hình ảnh Việt Nam và Haiti, gửi tặng Đại sứ quán Haiti tại Việt Nam như một món quà giao lưu văn hóa. Điều đặc biệt là dự án không dừng lại trong khuôn khổ học thuật mà trở thành hoạt động giao lưu thực chất giữa hai nền văn hóa.
Quá trình làm việc và trao đổi trực tiếp với Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Haiti tại Việt Nam đã mang đến cho Mỹ Hạnh nhiều trải nghiệm quý giá về ngoại giao văn hóa. Với những đóng góp của mình, cô vinh dự nhận bằng khen từ Đại sứ quán Haiti sự ghi nhận ý nghĩa đối với một sinh viên còn đang ngồi trên ghế giảng đường.
Song song với học tập và nghiên cứu, Mỹ Hạnh còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào và phát triển kỹ năng lãnh đạo. Hiện cô đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tài chính - Đối ngoại Cuộc thi Khởi nghiệp Truyền thông quốc tế IC Innovator 2026 và Trưởng Ban Nhân sự Câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao.
Đặc biệt, cùng các thành viên nhóm INNO4MERS, Mỹ Hạnh tham gia xây dựng dự án EcoJourney - “Travel Green, Live Local”, mô hình du lịch xanh gắn với quảng bá sản phẩm OCOP và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương. Dự án đã lọt vào vòng trong Cuộc thi “Sáng kiến Thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người” mùa thứ ba, đồng thời giúp nhóm có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, cố vấn bởi chuyên gia khởi nghiệp tại Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc.
Ngoài ra, nữ sinh Học viện Ngoại giao còn tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như “Nâng bước em tới trường”, “Trăng cho em”, “Trung thu cho em”, “Trung thu cùng em”, “Vững bước đến trường 2025” hay “Trăng yêu thương”. Thông qua các hoạt động này, cô mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người trẻ.
Nhìn lại hành trình đã qua, Mỹ Hạnh cho rằng điều quý giá nhất không nằm ở những giấy khen hay danh hiệu mà là cơ hội được học hỏi, được trải nghiệm và trưởng thành sau mỗi thử thách. Với cô, tuổi trẻ không phải là cuộc đua để vượt lên người khác mà là hành trình không ngừng hoàn thiện bản thân.
Từ những nghiên cứu khoa học, dự án ngoại giao văn hóa đến các sáng kiến vì cộng đồng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đang từng bước khẳng định hình ảnh một sinh viên thế hệ mới: chủ động hội nhập, giàu tinh thần trách nhiệm và luôn nỗ lực đưa tri thức gắn với những giá trị thiết thực cho xã hội.
“Hãy cứ bắt đầu, dù bạn chưa hoàn hảo. Đôi khi chính sự dũng cảm bước những bước đầu tiên sẽ đưa chúng ta đến những nơi mà ngày xưa bản thân chưa từng dám mơ tới”, Mỹ Hạnh chia sẻ.


















Nữ sinh lớp 8 nuôi ước mơ bác sĩ da liễu và những "hạt giống" Việt nhận học bổng New Zealand
Nữ sinh Dược chinh phục giải Nhất khởi nghiệp từ khát vọng tạo giá trị cho cộng đồng
Nữ sinh học giỏi, đi thi đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học, Phòng tuyển sinh huyện khẳng định: “Hồ sơ của em chưa được gửi đi”
Phát hiện nữ sinh ĐH top đầu bỏ học để nuôi cá trả nợ 166,7 tỷ cho gia đình, sau này 1 con cá bán được hơn 33 tỷ
Nữ sinh viên đại học tưởng đau đầu do thi cử, bác sĩ cho xem 1 "thứ đáng sợ" bên trong hộp sọ
Cùng chuyên mục
Nữ sinh Bách khoa và hành trình tìm lời giải cho thực phẩm tốt hơn
Nữ sinh Học viện Ngoại giao sở hữu loạt thành tích nghiên cứu khoa học và hoạt động đối ngoại
Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV kỳ vọng mở rộng cơ hội cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số
Nữ sinh Dược chinh phục giải Nhất khởi nghiệp từ khát vọng tạo giá trị cho cộng đồng
Cô gái Việt nhận cùng lúc 3 học bổng tiến sĩ Ivy League: Hành trình theo đuổi khoa học lấy con người làm trung tâm
Chiếc xe tải của bố thành bệ phóng đến Harvard: Nghệ thuật xoay chuyển vận mệnh từ gốc rễ gia đình của cô gái 22 tuổi