![]() |
| Em Đặng Nguyễn Tuệ Nhi (thứ 3 từ trái sang) xuất sắc đoạt huy chương vàng tại Giải vô địch cờ vây và cờ vây trẻ quốc gia năm 2026. Ảnh: HP |
Tại Giải vô địch cờ vây và cờ vây trẻ quốc gia 2026 Cúp Hansoll Textile vừa qua, cái tên Đặng Nguyễn Tuệ Nhi (học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã trở thành tâm điểm chú ý. Dù phải đối đầu với gần 170 vận động viên dày dạn kinh nghiệm đến từ các đoàn mạnh như TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, An Giang và Vĩnh Long, nữ kỳ thủ đất Cảng vẫn thể hiện một phong độ hủy diệt.
Kết thúc giải đấu, Tuệ Nhi đã xác lập một kỷ lục cá nhân ấn tượng khi mang về tổng cộng 8 huy chương, trong đó có tới 5 Huy chương Vàng (HCV). Đáng chú ý, các nội dung em giành ngôi vị cao nhất trải dài từ lứa tuổi 16 đến 20, bao gồm: HCV Cá nhân nữ 16 tuổi (Cờ tiêu chuẩn); HCV Đôi nữ 16 tuổi (Cờ tiêu chuẩn); HCV Cá nhân nữ 20 tuổi (Cờ nhanh); HCV Đôi nữ 20 tuổi (Cờ nhanh); HCV Đôi nữ 18 tuổi (Cờ siêu chớp).
Không dừng lại ở đó, Tuệ Nhi còn giành thêm 2 Huy chương Bạc (Cá nhân nam 20 tuổi cờ chớp và Cá nhân nữ 18 tuổi cờ siêu chớp) cùng 1 Huy chương Đồng ở nội dung Đôi nam 20 tuổi cờ chớp. Việc một học sinh lớp 7 có thể thi đấu sòng phẳng và giành huy chương ở các bảng đấu dành cho lứa tuổi thanh niên (U18, U20) là một hiện tượng hiếm thấy, cho thấy tư duy chiến thuật vượt xa độ tuổi.
![]() |
| Đặng Nguyễn Tuệ Nhi, học sinh lớp 7 Hải Phòng giành 8 huy chương tại giải cờ vây quốc gia. Ảnh: HP |
Thông tin từ Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền cho biết, Tuệ Nhi không chỉ là một vận động viên tài năng mà còn là một học sinh gương mẫu với thành tích học tập tốt. Để có được "cơn mưa" huy chương này, em đã phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng bền bỉ.
Cờ vây vốn được mệnh danh là môn thể thao trí tuệ khó nhất thế giới, đòi hỏi người chơi phải có sự tập trung cao độ và khả năng tính toán hàng trăm biến hóa trên bàn cờ. Đối với một nữ sinh 13 tuổi, việc duy trì tâm lý ổn định trước các đối thủ lớn tuổi hơn là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, trên bàn cờ, Tuệ Nhi luôn xuất hiện với gương mặt bình tĩnh, những nước đi quyết đoán và một nhãn quan chiến thuật sắc bén.
"Thành tích của Tuệ Nhi là niềm tự hào lớn của nhà trường và ngành giáo dục Hải Phòng. Em là tấm gương sáng về tinh thần nỗ lực, khẳng định rằng phái nữ hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao trong các môn thể thao đòi hỏi tư duy logic khắt khe," lãnh đạo nhà trường chia sẻ.
Thành công của Đặng Nguyễn Tuệ Nhi tại giải quốc gia năm nay không chỉ mang về vinh quang cá nhân mà còn góp phần thổi bùng ngọn lửa đam mê cờ vây tại Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.
Trong bối cảnh các môn thể thao trí tuệ đang ngày càng được chú trọng trong học đường, câu chuyện của Nhi là lời khẳng định mạnh mẽ: Sự kiên trì và niềm đam mê có thể xóa nhòa khoảng cách về tuổi tác và giới tính. Những tấm huy chương rực rỡ ấy chính là phần thưởng xứng đáng cho "đóa hồng" nhỏ tuổi nhưng có ý chí thép, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng cho cờ vây Việt Nam trên đấu trường quốc tế.



















Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội ghi dấu ấn với nghiên cứu Scopus và loạt học bổng quốc tế
Nữ sinh 21 tuổi ngã gục khi đang tập thể dục, phải điều trị tích cực suốt 15 ngày vì bệnh cúm
Nữ sinh 22 tuổi và con đường chinh phục khoa học dữ liệu từ Ngoại thương
Nữ sinh Việt được Đại học TOP 1 Trung Quốc vinh danh trên trang chủ
Xót xa nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển Cửa Lò cứu người: Người cha ngồi lặng bên di ảnh con, nhắc lại ký ức đau lòng
Cùng chuyên mục
Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Đào Đức Tài SN 1999
1 nồi lẩu bóc trần sự khác biệt "GIÀU" - "NGHÈO" của nhiều người: Đây mới là cái "nghèo" nghiêm trọng nhất
Phản cảm: Ảnh riêng tư của BLACKPINK trong nhà vệ sinh bị làm mờ mặt, mang đi kinh doanh trái phép
Trai đẹp bán bắp nổi tiếng nhất hiện nay: Ròng rã 8 năm quạt khói, giấu nhẹm thân phận cực khủng với gia đình
Lưu ý cho người hay đi siêu thị: Không mất công săn voucher cũng giảm 300-400k nếu làm cách này
Cả TikTok hóa Lê Bống: Miệng ngậm cọ, tay tô màu, mắt nhìn xa xăm