![]() |
| Nữ sinh Vũ Lương Ngọc Anh. Ảnh: NV |
Trong lễ trao bằng tốt nghiệp sớm của Đại học Ngoại thương vào ngày 54/4 vừa qua, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) được xướng tên là sinh viên có điểm trung bình cao nhất đợt, đạt 3,99/4 trong chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại. Kết quả này khiến chính Ngọc Anh cũng bất ngờ.
“Tôi nghĩ sẽ có bạn khác giỏi hơn. Suốt những năm cấp ba, mình thường đứng thứ hai, hiếm khi dẫn đầu”, cô chia sẻ. Chính vì vậy, thành tích lần này không chỉ là một cột mốc học thuật, mà còn là bước chuyển trong cách nhìn nhận bản thân.
Sinh ra tại Gia Lai, Ngọc Anh lựa chọn ra Hà Nội học tập thay vì theo học phân hiệu của trường tại TP HCM. Quyết định “Bắc tiến” hơn 1.100 km không chỉ để trải nghiệm môi trường mới, mà còn để gần hơn với quê gốc của gia đình tại Hải Phòng.
Xuất thân từ lớp chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Ngọc Anh không xa lạ với môi trường cạnh tranh. Tuy nhiên, những ngày đầu đại học vẫn là một cú “chạm thực tế” khi cô nhận ra khoảng cách về kỹ năng so với nhiều bạn đến từ đô thị lớn.
Không trúng tuyển vào các câu lạc bộ ngay từ đầu, Ngọc Anh chọn cách quan sát, tự học và cải thiện kỹ năng. Sau đó, cô tham gia ban truyền thông của Cộng đồng sinh viên Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại và một câu lạc bộ nhiếp ảnh, dần mở rộng kết nối và thích nghi với môi trường mới.
Trong học tập, nữ sinh duy trì phương pháp chủ động: lên lớp đầy đủ, ghi chép có chọn lọc, hỏi ngay khi chưa hiểu và đặc biệt chú trọng liên kết kiến thức giữa các môn. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực thi cử, đồng thời tạo nền tảng hiểu sâu thay vì học dàn trải.
Trong toàn bộ quá trình học, Ngọc Anh chỉ có một môn đạt điểm B ở năm thứ hai. Cô không chọn học lại để cải thiện điểm số, coi đó như một “dấu lặng” cần thiết để tự nhắc mình không ngừng nỗ lực.
Bước ngoặt đến khi Ngọc Anh tiếp cận nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai, bắt đầu từ một bài tập lớn môn Kinh tế lượng. Từ sự tò mò ban đầu, cô dần theo đuổi hướng nghiên cứu kết hợp giữa kinh tế và học máy (machine learning).
![]() |
| Khoảnh khắc Ngọc Anh nhận bằng tốt nghiệp sau quá trình học tập tại FTU. Ảnh: LV |
Đề tài tiêu biểu của Ngọc Anh là ứng dụng học máy vào các bài toán lý thuyết trò chơi, được xếp hạng A* tại Hội thảo khoa học quốc tế AAAI-26 ở Singapore. Để thực hiện, cô cùng cộng sự tự học từ nền tảng lý thuyết đến thuật toán, đồng thời chuyển hóa các mô hình kinh tế sang dạng có thể xử lý bằng lập trình.
Quá trình này cũng định hình rõ con đường nghề nghiệp của Ngọc Anh, theo đuổi khoa học dữ liệu trong lĩnh vực kinh tế. Cô chủ động trang bị thêm các công cụ như SQL, Python, Power BI và tham gia các cuộc thi chuyên môn, trong đó có giải quán quân Data Science Talent Competition 2024.
Từ tháng 10/2025, Ngọc Anh làm việc toàn thời gian tại một ngân hàng, phụ trách xây dựng và kiểm định mô hình học máy nhằm đánh giá rủi ro thanh khoản. Song song, cô hoàn thành khóa luận tốt nghiệp giai đoạn được xem là áp lực nhất khi phải cân bằng giữa công việc và học tập.
“Có những ngày làm việc đến tối, rồi tiếp tục viết luận đến 1–2 giờ sáng”, cô kể. Để duy trì tiến độ, Ngọc Anh tận dụng thời gian nghỉ trưa để đọc tài liệu, lập kế hoạch chi tiết và chủ động trao đổi với giảng viên.
Nhìn lại hành trình, Ngọc Anh cho rằng việc đứng đầu không phải mục tiêu đặt ra từ đầu, mà là kết quả của quá trình tích lũy bền bỉ. Điều cô còn tiếc nuối là đôi lúc thiếu tự tin, từng bỏ lỡ một số cơ hội quốc tế vì e ngại.
Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Anh dự định tiếp tục làm việc để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, trước khi theo học thạc sĩ trong lĩnh vực phân tích định lượng hoặc khoa học dữ liệu nơi cô tin rằng sự giao thoa giữa kinh tế và công nghệ sẽ mở ra nhiều hướng đi mới.





















PGS.TS Ngô Thị Huyền: Lan tỏa tri thức số bằng trách nhiệm của một nữ trí thức trẻ
Áp lực kép của nữ trí thức: Khi gia đình và học thuật giao thoa
Sắp diễn ra chương trình tôn vinh nữ trí thức Việt Nam quy mô toàn quốc
Nữ trí thức Khánh Hòa chia sẻ giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học
Nữ sinh Việt được Đại học TOP 1 Trung Quốc vinh danh trên trang chủ
Nữ sinh 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026 có thành tích học tập 'khủng': Từng tranh giải ở hàng loạt cuộc thi học thuật
Cùng chuyên mục
Phim Việt giờ vàng gây tranh cãi vì em trai xưng hô "mày - tao" với chị gái
Xuất hiện cô gái Bắc Ninh "song trùng" với Doãn Hải My: 11.000 người thả tim cho 2 bức ảnh
Nữ sinh 21 tuổi ngã gục khi đang tập thể dục, phải điều trị tích cực suốt 15 ngày vì bệnh cúm
Shipper đi vào nhà trong lúc không có ai mắt đảo liên hồi, sự cố xảy ra vài giây
Bé 8 tháng tuổi uống nước mật ong suýt mất mạng: Bác sĩ cảnh báo 6 thực phẩm tuyệt đối tránh trước 1 tuổi
Bi kịch phía sau câu chuyện 1 bà mẹ GIẢ CHẾT suốt 13 năm!