Trong những bộ phim về lịch sử thời nhà Thanh, hình ảnh thái hậu, hoàng đế hay các phi tần đã trở nên vô cùng quen thuộc. Để những nhân vật quyền lực này có được cuộc sống nhàn nhã, các cung nữ từ nhỏ đã được tuyển chọn vào cung để hầu hạ.
Vào thời điểm đó, được làm việc trong cung đồng nghĩa với việc không phải lo cơm ăn, áo mặc. Đổi lại, những cung nữ buộc phải sống xa gia đình, chịu tủi nhục làm nô bộc với công việc nặng nhọc, làm kẻ hầu người hạ cho chủ nhân của mình để rồi khi rời khỏi cung, cuộc sống của họ vẫn chẳng có một tia hy vọng nào.
![]() |
| Cung nữ được tuyển chọn vào cung để hầu hạ hoàng đế, phi tần trong cung (Ảnh minh họa) |
Năm 1912, sau khi vua Phổ Nghi tuyên bố thoái vị, chấm dứt xã hội phong kiến kéo dài hàng ngàn năm tại Trung Quốc, rất nhiều kẻ hầu người hạ trong cung đã bị "cắt giảm" do triều đình không còn đủ khả năng chi trả các khoản chi phí. Khi đó, với mỗi cung nữ chịu tự nguyện rời đi, họ sẽ được vua Phổ Nghi ban cho một khoản tiền không nhỏ.
Có được tự do lại được mang theo một khoản tiền, nhưng các cung nữ lại gặp vô vàn khó khăn khi rời xa những bức tường thành của cung cấm. Do các cung nữ đều vào cung năm 13-14 tuổi nên họ khó có thể thích nghi kịp với xã hội khi phải sống cuộc sống như một dân thường.
Bên cạnh đó, việc phải lao động nặng nhọc khi mới 12-13 tuổi, cộng thêm sự căng thẳng, lao lực đã khiến cho sức khỏe của các cung nữ rất yếu, khó có thể lao động để kiếm tiền. Do vậy, có không ít cung nữ sau khi ra khỏi cung thậm chí đã trở thành kẻ ăn xin, trở thành nô lệ của địa chủ hoặc bị bán đi như một món đồ vật.
![]() |
| Làm việc cực nhọc trong thời gian dài khiến cho các cung nữ có sức khỏe yếu (Ảnh minh họa) |
Với những cung nữ khác, nếu họ có thể tự nuôi sống mình thì cũng rơi vào tình cảnh không thể kết hôn. Hồi ký của vua Phổ Nghi tiết lộ rằng, một trong những lý do khiến các cung nữ xuất cung khó có thể lập gia đình là do họ đều ở độ tuổi 25-27 khi xuất cung, độ tuổi khó có thể kiếm chồng ở thời phong kiến.
Ngoài ra, các cung nữ được cho là đều mắc một căn bệnh được gọi là chứng "uất máu" sau nhiều năm làm việc cực nhọc trong cung. Theo đó, người mắc chứng "uất máu" thường khó hô hấp, thân thể suy nhược, khí huyết không thông, người chuyển nặng còn không có khả năng mang thai, sinh con.
![]() |
| Các cung nữ sau khi ra khỏi cung phải đối mặt với nhiều khó khăn |
Có thể nói. số phận bi thảm của những cung nữ này là hậu quả của xã hội cũ gây ra. Do không thể chống lại số phận của mình, những cung nữ này sau khi bước ra khỏi Tử Cấm Thành đều có một kết cục bi thảm, hoặc là cô độc đến già, hoặc là vất vả mưu sinh đến chết khiến cho người ta không khỏi xót xa.
Nguồn: Sohu






















Loạt ảnh màu thời nhà Thanh: Thái giám của Từ Hi Thái hậu làm việc không thể ngờ tới
Loạt ảnh màu hiếm thời nhà Thanh: Cận cảnh Từ Hi Thái hậu, hoàng đế Quang Tự bị paparazzi chụp lén
Số phận bi thảm của Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa: Bị Hoàng đế lạnh nhạt, giây phút cuối đời trải qua trong ngục tù
Charles III, người vừa trở thành Hoàng đế nước Anh là người như thế nào?
Dùng Ai “vẽ” chân dung Phú Sát hoàng hậu, Lâm Đại Ngọc và cái kết không như phim ảnh
Trung Quốc trình làng siêu phẩm cỡ bằng ngón tay có sức mạnh "vô tiền khoáng hậu", tương lai vô cùng xán lạn
Cùng chuyên mục
Kết nối cộng đồng vì tiêu dùng an toàn, thúc đẩy lối sống xanh từ cơ sở
Bệnh viện FV được vinh danh trong bảng xếp hạng bệnh viện tốt nhất châu Á 2026
Hè rực rỡ, bóng lăn sôi động: Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng
Từ “hướng dẫn viên” robot đến dùng bữa cùng… cá mập: Chuỗi trải nghiệm độc lạ đang khiến du khách đổ về Bắc đảo Phú Quốc
THƯ TRI ÂN
Tạp chí Phụ nữ Mới nhận Giải Khuyến khích “Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc” tại Hội Báo toàn quốc 2026