Quảng Bình: 4 mẹ con thương vong do đốt than trong phòng để sưởi ấm

Người dân phát hiện 4 mẹ con nằm bất động trên giường, trong đó 2 cháu nhỏ đã tử vong nghi do ngạt khí than.

Theo Trí thức trẻ, ngày 3/12, chính quyền xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã thông tin về vụ ngạt khí than khiến 4 người thương vong.

Cụ thể vào rạng sáng cùng ngày, người thân đã phát hiện chị Trần Thị Thúy L. (31 tuổi, trú thôn 3, xã Đồng Trạch) cùng 3 con nhỏ nằm bất động trên giường. Khi kiểm tra thì cháu là D.T.H.T. (9 tuổi, con gái lớn của chị L.) và cháu Đ.Đ.H (4 tuổi, con thứ 2 của chị L.) đã tử vong.

Chị L. và con út mới 1 tháng tuổi còn sống đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch; cháu nhỏ đang được lọc máu còn chị Lan bị hôn mê sâu.

Quảng Bình: 4 mẹ con thương vong do đốt than trong phòng để sưởi ấm

Trong phòng ngủ của chị L. có vài chậu than đốt cháy dùng để sưởi ấm đặt dưới gầm gường.  Thông tin ban đầu, có thể 4 mẹ con chị Lan đã bị ngộ độc khí than.

Được biết, chị L. vừa sinh con thứ 3 được 1 tháng. Chồng chị L. là anh Dương Sỹ Thanh (35 tuổi) đang làm việc ở Lào. 

Thanh Mai

Hà Nội: Hơn 10 xưởng gỗ bị bốc cháy

Hà Nội: Hơn 10 xưởng gỗ bị bốc cháy

"Ước tính cả nghìn m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, may mắn không có thiệt hại về người", Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cho biết.