Quảng Ngãi lên phương án đón 200 phụ nữ mang thai từ các tỉnh phía Nam về quê bằng đường hàng không

UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức đón khoảng 200 phụ nữ mang thai về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM băng đường hàng không.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào trưa 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trong tuần phải hoàn thành kế hoạch đưa đón 200 phụ nữ mang thai từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương về quê.

Theo báo Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức đón những người này về quê trong thời gian sớm nhất. Dự kiến sẽ đón bằng máy bay, tất cả chi phí do UBND tỉnh Quảng Ngãi chi trả.

227084847_1535972203416265_4470211322183689166_n_cgaj.jpg

Ngoài ra, ông Minh yêu cầu từ 18h chiều 13/9 sẽ đóng cửa tất cả các cảng cá cho đến khi có thông báo mới.

Trong đợt dịch này, các cảng cá tại tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều ca đi biển trở về dương tính với COVID-19. Đây được cho là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao, luôn tập trung lượng lớn tàu thuyền, ngư dân và người vận chuyển, thu mua cá. Có thời điểm hàng trăm người tập trung tại các cảng. 

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lại các phương án để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngư dân.

Sau thời gian dài áp dụng chỉ thị 16 ở 9/13 huyện thành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi quyết định nới lỏng giãn cách xã hội ở nhiều địa phương. 

Từ 18h chiều 13/9, các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng (trừ xã Trà Phong) thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Toàn TP Quảng Ngãi và xã Trà Phong, huyện Trà Bồng áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Các huyện, thị xã còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 19, ở mức "nguy cơ".

Đến nay Quảng Ngãi ghi nhận 982 ca COVID-19. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn TP.Quảng Ngãi với 4 ổ dịch mới xuất hiện trong 2 tuần qua. Mới nhất là ổ dịch tại tổ 1, phường Trần Hưng Đạo với 8 ca cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. Ngành y tế đang nhanh chóng khoanh vùng, khống chế các ổ dịch này để tránh lây lan ra cộng đồng.

Tại cuộc họp, các địa phương đề xuất UBND tỉnh quan tâm phân bổ vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho các đối tượng ưu tiên; cho chủ trương xét nghiệm tầm soát COVID-19 định kỳ tại những khu vực nguy cơ cao như các cảng cá, chợ dân sinh; đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch …

HẢI MY