Sáng 18/3, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 18/3 Việt Nam không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới.

Như vậy, cả nước hiện có 2.567 bệnh nhân COVID-19.

Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng “hộ chiếu vaccine” và giao thương có sự kiểm soát.

img7465-1615005089555385355404.jpg

Trước đó nhiều chuyên gia cho rằng việc Việt Nam xây dựng cơ chế công nhận và cấp "hộ chiếu vaccine" là cần thiết.

Trước mắt áp dụng với các nước hoặc khu vực đã có tỉ lệ tiêm phòng cao, có chính sách cấp hộ chiếu vaccine" vì theo một số nghiên cứu gần đây cho thấy, nếu một người tiêm đủ hai liều vaccine thì có rất ít nguy cơ trở thành nguồn lây lan dịch bệnh cho người khác. Vì vậy, xét trên khía cạnh khoa học, những người đã tiêm đủ liều vaccine có thể coi là an toàn.

Tình hình vaccine thế giới

Mới đây, hãng dược Moderna đã triển khai thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ sáu tháng đến dưới 12 tuổi trong một nghiên cứu giai đoạn 2.

Nghiên cứu sẽ đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả của hai liều vaccine mRNA-1273 được tiêm cách nhau 28 ngày. Vaccine này đã được phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Moderna có kế hoạch thu nhận khoảng 6.750 trẻ em từ 6 tháng đến dưới 12 tuổi ở Mỹ và Canada tham gia tiêm thử nghiệm.

Những người tham gia sẽ được theo dõi trong 12 tháng sau lần tiêm chủng thứ hai.

Trong một nghiên cứu riêng biệt bắt đầu vào tháng 12-2020, Moderna cũng đang thử nghiệm vaccine mRNA-1273 ở thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi.

Nghiên cứu đang được thực hiện với sự hợp tác của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển y sinh tiên tiến và các quan chức y tế liên bang Mỹ.

Thông tin dịch bệnh COVID-19 thế giới trong 12 giờ qua: số ca mắc COVID-19 của thế giới tăng 332.064 ca, tử vong tăng 2.611 ca.
Hiện cả thế giới có 121.688.218 ca mắc COVID-19, trong đó 98.091.894 ca đã khỏi bệnh; 2.688.631 ca tử vong và 20.907.692 ca đang điều trị (88.928 ca diễn biến nặng). 

HẢI MY