Sáng 7-12, 2 vụ cháy xảy ra, 7 người thiệt mạng

Khi tiếp cận hiện trường vụ cháy tại TPHCM, cửa ra vào bị khóa bằng nhiều ổ khóa nên lực lượng chức năng mất rất nhiều thời gian phá cửa.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng 7-12 tại căn nhà trên đường Võ Thị Nhờ (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến 3 người thiệt mạng.

Sáng 7-12, 2 vụ cháy xảy ra, 7 người thiệt mạng

Tới sáng cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 1 giờ 28 phút tại căn nhà trên đường Võ Thị Nhờ (Hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát cũ, phường Tân Thuận Đông, Quận 7).

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm căn nhà trên. Người dân xung quanh phát hiện hoảng sợ hô hoán, nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Quận 7 nhanh chóng huy động 4 xe và 24 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, cửa ra vào bị khóa bên trong bằng nhiều ổ khóa nên lực lượng chức năng mất rất nhiều thời gian phá cửa. Sau khi vào được bên trong, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong, gồm 2 phụ nữ sinh năm 1974, năm 1978 và 1 cháu bé sinh năm 2018. Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ tầng trệt với diện tích cháy khoảng 16m2, bít kín lối cửa chính.

Cũng trong sáng sớm 7-12, ngọn lửa bùng lên tại một nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa chỉ số 59 Lạc Long Quân (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) làm  4 người thiệt mạng.

Các nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng phát từ tầng một sau đó lan sang toàn bộ hai tầng của của nhà hàng. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người ở bên trong nhà số 59 đã chạy ra ngoài, một số người vội vàng nhảy từ tầng 2 xuống đất đã bị thương ở chân. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, bốn nhân viên của nhà hàng bị mắc kẹt trong vụ cháy đã tử vong. Nhà chức trách đang tiến hành các biện pháp xác định danh tính.

btl (t/h)

Hà Nội: cháy, 3 bà cháu tử vong vì nhà khoá nhiều lớp

Hà Nội: cháy, 3 bà cháu tử vong vì nhà khoá nhiều lớp

3 bà cháu tuy có kêu cứu nhưng hàng xóm đều không làm được gì vì nhà khoá nhiều lớp.