Sập giàn giáo ở Hải Phòng, một người thiệt mạng và 7 người bị thương

Tại huyện An Dương của thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn sập giàn giáo nghiêm trọng khiến 8 người thương vong.

Tối 8/8, tại khu vực thôn 5 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (trên Quốc lộ 10, đoạn đối diện Khu công nghiệp An Dương) đã xảy ra vụ sập mái cây xăng khiến một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp (Hải Phòng).

Lực lượng chức năng đang nổ lực tìm kím nạn nhân (ảnh: Lao Động).
Lực lượng chức năng đang nổ lực tìm kím nạn nhân (ảnh: Lao Động).

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến 0h40 ngày 9/8 sau nổ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP. Hải Phòng đã phát hiện một phần thi thể của nạn nhân bị vùi lấp. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Anh Thêm, sinh năm 1997, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng). 

7 nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, gồm ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương); ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương); ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại Hải Dương);  bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương); bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng).

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

TRÚC BÌNH (t/h)

theo Tin 24h