Hãng tin Aljazeera dẫn lời các nhân viên cứu hộ cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và có thể 100 người khác bị vùi lấp sau khi một tòa nhà cao tầng này sụp đổ.
Trong khi đó hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa một thi thể và ít nhất 3 người sống sót ra ngoài.
Cũng theo Reuters, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có thể 100 người đang làm việc tại bên trong công trình.

Khu vực Ikoyi, nơi xảy ra vụ tai nạn, là một trong những khu dân cư và kinh doanh giàu ở Lagos, thành phố thương mại lớn đông dân cư của Nigeria.
Tòa nhà bị sập là một phần của ba tòa tháp đang được xây dựng bởi nhà phát triển tư nhân Fourscore Homes. Trong tập tài liệu dành cho các khách hàng tiềm năng, công ty hứa hẹn sẽ cung cấp "một lối sống không căng thẳng, hoàn chỉnh với nét tinh tế của khách sạn".

Một căn được rao bán với giá rẻ nhất là 1,2 triệu USD.
Hãng tin Reuters liên hệ với Công ty Fourscore Homes và nhà thầu xây dựng chính nhưng vẫn chưa có hồi đáp.
Chính quyền bang Lagos cho biết, tòa nhà này có 22 tầng và nhà chức trách đang đánh giá xem liệu có thiệt hại nào đối với các tòa nhà gần đó hay không.
Các vụ sập nhà thường xuyên xảy ra ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi các quy định về xây dựng không được chặt chẽ và vật liệu thường không đạt tiêu chuẩn.
Một trong một trong những thảm họa làm hơn 100 người, chủ yếu là người Nam Phi, thiệt mạng cũng đã xảy ra tại Lagos vào năm 2014 khi một nhà khách của nhà thờ sụp đổ.
Truyền thông quốc tế đưa tin, ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích sau khi một khu dân cư sang trọng đang được xây dựng ở thủ đô thương mại Lagos của Nigeria bị sập vào hôm nay 2/11 (theo giờ Việt Nam).











Cùng chuyên mục
Khám phá “kinh đô wellness” chuẩn quốc tế cho giới thượng lưu giữa lòng Vinhomes Hải Vân Bay
Vui-Fest Cát Bà phiên bản 2026 hoạt động cả ngày lẫn đêm có gì “hot”?
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời
Cổng Pháp luật quốc gia - Nền tảng số đưa pháp luật đến gần người dân
Chính phủ ban hành cơ chế mới thu hút nhà khoa học nước ngoài và kiều bào
Khoa học, công nghệ trở thành động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển đến năm 2030