Sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, nhiều gia đình phải di chuyển và thuê nhà với giá cao

Sau khi cháy nhà kho của công ty Rạng Đông, Bộ TN&MT công bố có đến 27,2 kg thủy ngân phát tán ra môi trường. Nhiều hộ dân đã chuyển đi nơi khác sống tạm với giá thuê lên tới khoảng 600.000 đồng/1 ngày. Đã hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ cháy Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông), các ngôi nhà tiếp giáp với nhà máy đều đóng cửa im lìm, bên ngoài treo biển thông báo bán nhà hoặc cho thuê nhà.

Cuộc 'tháo chạy' của cư dân quanh khu vực nhà máy Rạng Đông

Những người dân sống quanh khu vực Công ty Rạng Đông đến hiện giờ vẫn cửa đóng then cài, lo sợ bị nhiễm độc thủy ngân nên vẫn chưa dám về nhà. Nhiều gia đình, hàng quán đã đóng cửa, treo biển bán nhà.

Mái nhà nhà máy Rạng Đông chưa được phủ bạt che đậy đề phòng mưa phát tán chất độc- Ảnh; Lê Phú
Mái nhà nhà máy Rạng Đông chưa được phủ bạt che đậy đề phòng mưa phát tán chất độc- Ảnh; Lê Phú

Một số hộ còn ở lại thì đang "gồng mình" đối phó với mùi khói độc hại và khí độc...Và khi có thông tin tới 27kg thủy ngân bị phát tán sau vụ cháy, nhiều người dân xung quanh nhà máu đã phải sơ tán, chuyển chỗ ở, ở tạm nhà người thân...

Các cửa hàng tạm thời đóng cửa. Ảnh; Lê Phú
Các cửa hàng tạm thời đóng cửa. Ảnh; Lê Phú
Sự hoang mang và thiệt hại về tài sản lẫn tinh thần của người dân quanh khu vực nhà máy Rạng Đông
Sự hoang mang và thiệt hại về tài sản lẫn tinh thần của người dân quanh khu vực nhà máy Rạng Đông

Có lẽ khó ai có thể lường trước được điều gì xảy ra. Trong khi chính quyền thành phố còn chưa có văn bản chính thức khuyến cáo người dân, còn sự tranh cãi giữa việc cháy nhà máy có độc hay không có độc, thủy ngân có lan tỏa theo không khí hay không, thì có lẽ, người dân nên tự bảo vệ mình trước. Bằng các biện pháp như di chuyển, ở nhờ, đi thuê, thậm chí là bán nhà với giá rẻ. 

Binh chủng Hoá học đã sẵn sàng vào cuộc xử lý môi trường vụ cháy Công ty Rạng Đông

Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó viện trưởng Viện Hoá học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hoá học) cho biết, đơn vị đã có kết quả phân tích các mẫu vật lấy từ đám cháy ở nhà xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông. Tuy nhiên, Viện Hóa học Môi trường Quân sự từ chối công bố kết quả do không thuộc thẩm quyền.Trước đó, ngày 5/9, hơn 20 mẫu đất, bùn, tro xỉ… đã được Viện Hóa học Môi trường Quân sự lấy từ hiện trường đám cháy để tiến hành phân tích để đưa ra kết quả theo chỉ đạo của lãnh đạo Binh chủng Hóa học.

Binh chủng hóa học đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả, tuy nhiên, chưa được phép công bố tính đến ngày 9/9/2019
Binh chủng hóa học đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả, tuy nhiên, chưa được phép công bố tính đến ngày 9/9/2019

Theo Thượng tá Hoài, quy trình phân tích thuỷ ngân tương đối phức tạp. Lấy mẫu về phải ngâm trong axit 16 tiếng, đun hồi lưu khoảng 2 tiếng... sau đó mới đưa mẫu vào chạy máy. Mỗi mẫu phải làm 3 lần để đối chứng và lấy số liệu trung bình, kiểm tra lại bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Ngay từ ngày 5-9, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Binh chủng Hoá học về vấn đề xử lý môi trường sau vụ cháy. Hiện văn phòng UBND TP đang đợi Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông báo cáo lại để có biết cụ thể những bước tiếp theo.

Bình Nguyên

Vụ cháy nhà kho Rạng Đông: Ai cần khám và theo dõi bị ngộ độc thủy ngân?

Vụ cháy nhà kho Rạng Đông: Ai cần khám và theo dõi bị ngộ độc thủy ngân?

Chuyên gia chống độc cho biết, nếu hít phải thủy ngân thì sẽ bị bệnh phổi nặng cấp tính.