Siam Paragon mở cửa trở lại sau vụ xả súng kinh hoàng: Máy dò kim loại được đặt ở lối vào, nhiều khách hàng vẫn dè chừng

Gần 24 giờ sau vụ xả súng kinh hoàng khiến 7 người thương vong, trung tâm mua sắm Siam Paragon đã chính thức mở cửa trở lại.

Ngày 03/10 vừa qua, một vụ xả súng đã xảy ra tại trung tâm mua sắm Siam Paragon tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), khiến cho 2 người thiệt mạng (1 người Trung Quốc và 1 người Myanmar) cùng 5 người khác bị thương. Nghi phạm của vụ án được xác định là một thiếu niên 14 tuổi có tiền sử mắc bệnh về thần kinh và đã bị bắt giữ ngay tại tầng 3 của trung tâm thương mại (TTTM).

Siam Paragon được cho là địa điểm mua sắm không thể bỏ qua khi đến thăm Bangkok
Siam Paragon được cho là địa điểm mua sắm không thể bỏ qua khi đến thăm Bangkok

Tại thời điểm xảy ra vụ việc nghiêm trọng, hàng trăm khách hàng cũng được nhanh chóng sơ tán khỏi Siam Paragon để đảm bảo an toàn. Đồng thời, toàn bộ Siam Paragon cũng buộc phải đóng cửa từ chiều ngày 03/10 để phục vụ quá trình điều tra. 

Gần 1 ngày sau vụ việc, Siam Paragon đã đăng tải dòng thông báo nhắn gửi các khách hàng đến khu vực Lost and Found của TTTM để tìm lại đồ thất lạc. Khoảng 10h00 sáng ngày 04/10, trung tâm mua sắm nổi tiếng này cũng đã chính thức mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, trái ngược lại với khung cảnh đông đúc hành hàng ngày, khung cảnh ghi nhận tại TTTM lại tương đối vắng vẻ.

"Tôi chắc chắn mọi người sẽ tránh xa trung tâm mua sắm ít nhất là trong vài ngày tới"- một nhân viên tại cửa hàng kính mắt cho biết.

Trung tâm mua sắm nổi tiếng ghi nhận sự vắng vẻ hơn bình thường sau vụ việc kinh hoàng
Trung tâm mua sắm nổi tiếng ghi nhận sự vắng vẻ hơn bình thường sau vụ việc kinh hoàng

Sự kiện kinh hoàng dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người, các nhân viên tại đây tụ tập thành từng nhóm nhỏ trong trung tâm thương mại hoặc trong nhà vệ sinh và thì thầm nói chuyện. 

Một nhân viên thu ngân từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho biết: "Tôi không muốn thảo luận về vấn đề đó, tôi vẫn còn sốc". Cô cũng cho biết thêm rằng mình đã trốn trong gian hàng khi nghi phạm đi vòng quanh tầng 2 và nổ súng.

Thắt chặt an ninh 

Tại cuộc họp báo hôm 04/10, Chính quyền Thái Lan cho biết an ninh sẽ được tăng cường không chỉ tại trung tâm mua sắm Siam Paragon mà còn tại các trung tâm mua sắm khác trong khu vực. Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wangsupakijkosol cho biết các cơ quan thực thi pháp luật cũng sẽ thắt chặt kiểm tra vũ khí tại các trung tâm mua sắm và các điểm du lịch khác.

Theo The Straits Times, khi phóng viên đến Siam Paragon vào lúc 10h00 sáng, các nhân viên an ninh đều đã túc trực gần máy dò kim loại ở lối vào và tiến hành kiểm tra túi xách (điều vốn không thường được thực hiện trước đó) của hầu hết những người bước vào trung tâm thương mại.

Siam Paragon mở cửa trở lại sau vụ xả súng kinh hoàng: Máy dò kim loại được đặt ở lối vào, nhiều khách hàng vẫn dè chừng
An ninh tại các trung tâm thương mại và điểm du lịch tại Bangkok được kiểm tra gắt gao
An ninh tại các trung tâm thương mại và điểm du lịch tại Bangkok được kiểm tra gắt gao

Ở bên trong, trong khi hầu hết các cửa hàng ở các tầng trên đều mở cửa thì một số thương hiệu cao cấp ở tầng M, tầng bên dưới tầng 1, vẫn đóng cửa vào buổi chiều. Trong khi đó, một vài dấu vết của thảm kịch vẫn có thể được nhìn thấy khi một số mặt tiền của các cửa hàng bị hư hại đang được các công nhân dọn dẹp và sửa chữa. Ngoài ra một số vết nứt cũng được phát hiện trên mặt kính ở tầng 2 kèm theo các nhãn pháp y của cảnh sát trước mặt tiền của một cửa hàng sang trọng.

Siam Paragon mở cửa trở lại sau vụ xả súng kinh hoàng: Máy dò kim loại được đặt ở lối vào, nhiều khách hàng vẫn dè chừng
Các nhân viên dọn dẹp tàn dư của vụ xả súng
Các nhân viên dọn dẹp tàn dư của vụ xả súng
Vết kính nứt nghi là do đạn bắn tại tầng 2
Vết kính nứt nghi là do đạn bắn tại tầng 2
Hoa tưởng niệm những người thiệt mạng được đặt ngoài cửa Siam Paragon
Hoa tưởng niệm những người thiệt mạng được đặt ngoài cửa Siam Paragon

Jamie McLeod (67 tuổi), chia sẻ với The Straits Times khi đang đứng gần lối vào của trung tâm mua sắm: "Tôi đã đến thăm một số trung tâm mua sắm vào sáng sớm hôm 03/10 và không thể đến Siam Paragon vì đã quá mệt, đó là một điều may mắn".

Bên cạnh đó, một số người mua hàng như du khách người Nga Alexandra Samylin (35 tuổi) lại cho rằng cô không biết gì về vụ việc: "Có lẽ nếu tôi biết đến (vụ xả súng - PV) thì hôm nay tôi đã không đến đây".

Nguồn: The Straits Times

Thanh Tâm

Vụ xả súng chết người tại Siam Paragon (Bangkok): Tiết lộ lời khai rùng mình của nghi phạm 14 tuổi

Vụ xả súng chết người tại Siam Paragon (Bangkok): Tiết lộ lời khai rùng mình của nghi phạm 14 tuổi

Vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm tại Bangkok (Thái Lan) đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.