Sự thật màu sơn xám lạ mắt của Nhà thờ lớn Hà Nội đang gây xôn xao

Hoàng Toàn

Nhà Thờ Lớn một trong những biểu tượng của Hà Nội vừa lộ diện màu sơn mới sau một thời gian dài phủ kín bạt để trùng tu.
Nhà Thờ Lớn (Nhà thờ chính tòa Hà Nội) là một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên và là nhà thờ Thiên chúa giáo lâu đời nhất Hà Nội. 
Nhà Thờ Lớn (Nhà thờ chính tòa Hà Nội) là một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên và là nhà thờ Thiên chúa giáo lâu đời nhất Hà Nội. 
Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, Nhà thờ Lớn còn được xem như một địa điểm du lịch nổi tiếng mà các du khách trong và ngoài nước đến Thủ đô đều ghé tham quan, nơi đây còn gắn liền với vô vàn kỷ niệm của người dân Hà Nội.
Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, Nhà thờ Lớn còn được xem như một địa điểm du lịch nổi tiếng mà các du khách trong và ngoài nước đến Thủ đô đều ghé tham quan, nơi đây còn gắn liền với vô vàn kỷ niệm của người dân Hà Nội.
Những ngày qua, Nhà Thờ Lớn Hà Nội sau thời gian trùng tu đã lộ diện màu sơn mới. 
Những ngày qua, Nhà Thờ Lớn Hà Nội sau thời gian trùng tu đã lộ diện màu sơn mới. 
Màu sơn mang sắc xám đậm lạ mắt, khác hẳn vẻ đẹp cổ kính như trước đó, đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái ngược trong cộng đồng.
Màu sơn mang sắc xám đậm lạ mắt, khác hẳn vẻ đẹp cổ kính như trước đó, đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái ngược trong cộng đồng.
Sự thật màu sơn xám lạ mắt của Nhà thờ lớn Hà Nội đang gây xôn xao
Theo Linh mục Chính xứ Nhà thờ Chính tòa Hà Nội - An-tôn Nguyễn Văn Thắng: Lớp sơn hiện tại ở khu vực tháp chuông và mặt tiền trước cửa nhà thờ là lớp sơn nền lót chống thấm, chưa hoàn thiện. Phải có tất cả 3 đến 4 lớp sơn mới tạo ra màu cuối cùng. Màu sơn lót này khiến nhiều người
Theo Linh mục Chính xứ Nhà thờ Chính tòa Hà Nội - An-tôn Nguyễn Văn Thắng: Lớp sơn hiện tại ở khu vực tháp chuông và mặt tiền trước cửa nhà thờ là lớp sơn nền lót chống thấm, chưa hoàn thiện. Phải có tất cả 3 đến 4 lớp sơn mới tạo ra màu cuối cùng. Màu sơn lót này khiến nhiều người "nhầm tưởng" là đã sơn xong, và nghĩ lớp sơn hiện tại là màu cuối.
Hai màu sơn hoàn toàn khác nhau, 1 bên xám đều là chưa hoàn thiện, còn bên sơn hoàn thiện vẫn mang màu sắc đặc trưng cổ kính rêu phong.
Hai màu sơn hoàn toàn khác nhau, 1 bên xám đều là chưa hoàn thiện, còn bên sơn hoàn thiện vẫn mang màu sắc đặc trưng cổ kính rêu phong.
Hiện bên phía hông của Nhà Thờ lớn đã sơn xong màu cổ 
Hiện bên phía hông của Nhà Thờ lớn đã sơn xong màu cổ 
Phần mặt sau được sơn hoàn thiện vào năm ngoái, đây mới là lớp áo mới cảu Nhà Thờ Lớn.
Phần mặt sau được sơn hoàn thiện vào năm ngoái, đây mới là lớp áo mới cảu Nhà Thờ Lớn.
Bên trong vẫn giữ nguyên phần thiết kế ban đầu không thay đổi.
Bên trong vẫn giữ nguyên phần thiết kế ban đầu không thay đổi.
Sự thật màu sơn xám lạ mắt của Nhà thờ lớn Hà Nội đang gây xôn xao
Linh mục Chính xứ Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc tu sửa lần này chủ yếu trùng tu lại phần vỏ bên ngoài nhà thờ. Việc tu sửa cũng đã báo chính quyền địa phương, và chỉ trùng tu lại những phần hỏng, xuống cấp chứ không làm mới, thay đổi kết cấu. Ướ́c tính ngân sách tu sửa khoảng 10 tỷ đồng, hiện tai nhà thờ chưa mở cửa cho khách tham quan.
Linh mục Chính xứ Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc tu sửa lần này chủ yếu trùng tu lại phần vỏ bên ngoài nhà thờ. Việc tu sửa cũng đã báo chính quyền địa phương, và chỉ trùng tu lại những phần hỏng, xuống cấp chứ không làm mới, thay đổi kết cấu. Ướ́c tính ngân sách tu sửa khoảng 10 tỷ đồng, hiện tai nhà thờ chưa mở cửa cho khách tham quan.
Kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ Châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.
Kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ Châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.
Mặc dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh.
Mặc dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh.
Nhà Thờ Lớn được xây dựng cách đây gần 130 năm, vật liệu làm ngày ấy chủ yếu là gạch, vôi vữa của địa phương. Trải qua hơn 100 năm, phần vỏ ngoài của nhà thờ bị bong tróc, vá không được nên bắt buộc phải bóc hết lớp cũ đi để trát lại. Khi trát lại thì lấy y nguyên màu bản gốc, chỉ có 1 điểm khác là ngày xưa trát bằng vôi, vữa còn bây giờ dùng xi măng và quét sơn để tạo lại màu mang vẻ cổ kính. 
Nhà Thờ Lớn được xây dựng cách đây gần 130 năm, vật liệu làm ngày ấy chủ yếu là gạch, vôi vữa của địa phương. Trải qua hơn 100 năm, phần vỏ ngoài của nhà thờ bị bong tróc, vá không được nên bắt buộc phải bóc hết lớp cũ đi để trát lại. Khi trát lại thì lấy y nguyên màu bản gốc, chỉ có 1 điểm khác là ngày xưa trát bằng vôi, vữa còn bây giờ dùng xi măng và quét sơn để tạo lại màu mang vẻ cổ kính.