Đại học Thanh Hoa là đại học tốt nhất tại Trung Quốc, bên cạnh Đại học Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, tên tuổi của Thanh Hoa càng được khẳng định khi liên tục lọt top các trường đại học tốt nhất châu Á và thế giới. Tại Trung Quốc, việc đỗ và có tầm bằng Thanh Hoa trong tay được mệnh danh như “bảo hiểm cuộc đời” vì người tốt nghiệp ngôi trường này chắc chắn sẽ có sự nghiệp thành đạt, tương lai rực rỡ. Thậm chí còn có người cho rằng “người Thanh Hoa” ra đời đều phải sang nước ngoài làm việc hoặc làm “ông nọ bà kia”. Vậy sự thật có màu hồng đến vậy không?
![]() |
| Đại học Thanh Hoa là đại học top đầu tại Trung Quốc cũng như châu Á |
Theo thống kế chính thức từ trường, từ năm 2014 đến 2023, sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa lựa chọn tìm việc làm chủ yếu sẽ đến các doanh nghiệp quy mô lớn, đơn vị nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp bộ, các trường đại học trọng điểm, cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội, đơn vị công nghiệp quân sự, truyền thông trọng điểm. Tỷ lệ việc làm ở các đơn vị được coi là tốt này luôn vượt quá 80%.
Trong số 20 đơn vị tuyển dụng hàng đầu trong nước có số lượng người đăng ký lớn nhất bao gồm toàn tập đoàn lớn như Huawe, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc...
Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa không ở lại Bắc Kinh đã vượt quá 50% trong 9 năm liên tiếp. Trong số này có những người quay về quê hương cống hiến, có những người đến nơi khác lập nghiệp chứ nhóm cử nhân quyết “bám trụ” thành phố lớn lại là thiểu số. Điều đó cho thấy người tốt nghiệp Thanh Hoa cũng có tư tưởng khác biệt với tiêu chuẩn xã hội chung, khi sinh viên luôn cố gắng ở lại Bắc Kinh hoặc Thượng Hải để làm việc sinh sống.
Gần 70% sinh viên tốt nghiệp đại học ở Thanh Hoa cũng ra nước ngoài học tiếp lên cao hơn và họ đều vào học trường đại học top 50 thế giới.
![]() |
| Không phải sinh viên nào tốt nghiệp Thanh Hoa cũng chọn bám trụ lại thành phố lớn |
Theo thông tin của Hiệp hội cựu sinh viên Thanh Hoa, hầu hết cựu sinh viên đã du học trong 20 năm qua đều trở về Trung Quốc làm việc sau khi học xong và trở thành trụ cột của nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Điều đó cho thấy tình trạng “chảy máu chất xám” không hề diễn ra nghiêm trọng như nhiều người từng hình dung.
Vào năm 2023, số lượng việc làm trong các cơ sở học thuật của sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa lần đầu tiên vượt quá 1.000 và tỷ lệ có việc làm trong các cơ sở học thuật đạt 47,1%.
Tất nhiên, cũng sẽ có những sinh viên Thanh Hoa ôm tham vọng lớn và khởi nghiệp. Các lĩnh vực khởi nghiệp mà sinh viên vừa tốt nghiệp chọn tập trung vào sáng tạo văn hóa, Internet, dịch vụ kỹ thuật và các lĩnh vực khác.
Nguồn: Sohu





















Cha vác 200 bao cát mỗi ngày nuôi con đỗ Thanh Hoa, cuộc sống hiện tại của cậu con trai ra sao?
Cậu bé 15 tuổi được "trải thảm" đến Thanh Hoa vì học quá giỏi, tất cả nhờ vào "bí quyết" nhàn tênh của mẹ
Các "học bá" Việt chia sẻ bí quyết vào ĐH Thanh Hoa, vào được cũng cẩn thận kẻo phải học đến khóc!
20 phút sau khi tan học, cảnh tượng lạ tại giảng đường ĐH Thanh Hoa được ghi lại: Đây là khác biệt giữa "học bá" và người thường
Xem đoạn clip Sơn Tùng cao giọng với Hải Tú, dân tình thừa nhận: Đã hiểu thế nào là "gia trưởng mới lo được cho em"
Vợ của diễn viên Việt bị bắt tại trận ngoại tình bỏ rơi con, Lê Hoàng bênh chằm chặp kẻ phản bội thổi bùng phẫn nộ từ khán giả
Cùng chuyên mục
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?
Nữ biên kịch phim Việt đang "hot": Từng ám ảnh và sợ hãi khi con về trễ, dạy con bài học vượt cám dỗ quá hay!
1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình