Được biết, khi tàu ngầm đang tiến hành thăm dò đáy biển ở khu vực hải phận nước Nga thì bất ngờ một ngọn lửa lớn bùng phát trên tàu.
Theo Tass, mặc dù ngọn lửa này đã được dập tắt “nhờ những hành động quả cảm của thủy thủ đoàn”, song 14 người đã không may thiệt mạng do bị ngạt khí, thông tin từ Vnexpress.
![]() |
| Một tàu ngầm nghiên cứu biển sâu của hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti. |
Hiện tàu ngầm này đã trở về căn cứ hải quân ở Severomorsk thuộc biển Barents. Nguyên nhân của vụ việc đang được tổng tư lệnh lực lượng hải quân Nga tiến hành điều tra.
Sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu để theo dõi quá trình điều tra.
“Tôi yêu cầu anh hãy bay đến Severomorsk để trực tiếp lắng nghe những báo cáo về vụ việc và để tìm ra ngọn nguồn của thảm kịch này”, ông Putin nói. “Tôi muốn anh hãy báo cáo cho tôi sau khi trở về”.
Vụ hỏa hoạn này là một trong những vụ việc để lại thiệt hại về người lớn nhất đối với Hải quân Nga trong những năm qua.
Vào năm 2008, 20 người đã chết trên một tàu ngầm vào năm 2008 khi hệ thống cứu hỏa của tàu vô tình bị kích hoạt. Năm 2000, hơn 100 thủy thủ đã thiệt mạng trên tàu ngầm hạt nhân Kursk khi hai vụ nổ xảy ra ở hai mạn tàu và khiến tàu chìm xuống đáy biển.













Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Cùng chuyên mục
Người dùng Nghệ An khẳng định VinFast VF 3 là chiếc xe giúp chủ nhân “nhàn đầu”
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
CEO VinEnergo: ‘Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu’
Hệ sinh thái số cho khoa học và công nghệ dần thành hình