Thêm 18 người Việt tháo chạy khỏi casino ở thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia

Biết được thông tin casino nơi nhóm người này đang làm việc làm ăn thua lỗ, họ sợ bị bán cho một công ty khác, nên cả nhóm bàn nhau tìm cách bỏ trốn và đã về tới Việt Nam.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh) cho biết: Lúc 23h ngày 22/9, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới, các chiến sĩ thuộc điểm chốt Thúc Múc đã phát hiện một nhóm người đang đi bộ từ hướng biên giới Campuchia vào Việt Nam, gần khu vực cột mốc 163, nằm trên địa bàn ấp Long Phước, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thêm 18 người Việt tháo chạy khỏi casino ở thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia - Ảnh 1.

Các công dân Việt Nam bị mất hết giấy tờ buộc phải nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lê Quân

Tiến hành kiểm tra, các chiến sĩ phát hiện có 18 người (16 nam, 2 nữ) cùng nhiều hành lý, vật dụng cá nhân.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cả nhóm khai nhận, họ cùng làm chung trong 1 casino tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Trong những ngày gần đây, nắm được thông tin casino nơi họ đang làm việc làm ăn thua lỗ, họ sợ bị bán cho một công ty khác, nên cả nhóm bàn nhau tìm cách bỏ trốn.

Chiều 22/9, sau khi thấy một xe ô tô từ trong casino chạy ra ngoài, cả nhóm tranh thủ chạy ùa theo trước khi cánh cổng lớn đóng lại. Trong quá trình tháo chạy họ bị bảo vệ công ty dùng roi điện, dùi cui tấn công nhằm ngăn chặn. Sau khi thoát được ra bên ngoài cả nhóm tập hợp lại được 18 người, trong đó có 2 nữ hiện đang mang thai.

Cả nhóm thuê xe tuk tuk đi từ Thủ đô Phnom Penh về đến thành phố Bà Vét, do tất cả hộ chiếu, giấy tờ bị công ty thu giữ ngay khi họ vừa sang Campuchia nên số người này tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thêm 18 người Việt tháo chạy khỏi casino ở thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đảm bảo nơi ăn, nghỉ cho 18 công dân. Ảnh: Lê Quân

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang tiến hành điều tra, xác minh nhân thân, lai lịch; đối chiếu hồ sơ xuất cảnh trước đó của 18 trường hợp này; đồng thời đảm bảo nơi ăn nghỉ cho họ trước khi hoàn tất các thủ tục để trả về địa phương nơi cư trú, theo Báo Biên phòng.

Gần đây nhất, trong cơn mưa như trút nước vào chiều 17/9, khoảng 60 lao động Việt làm việc tại một casino ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đã tháo chạy tán loạn.

56 người chạy thoát về phía biên giới giáp cửa khẩu Mộc Bài, 4 người bị nhóm quản lý trong casino bắt lại. Đến ngày 18/9, 15 người Việt khác cũng được phía casino dẫn đến bàn giao tại cửa khẩu.

Theo chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã nhận được rất nhiều công văn đề nghị từ các Sở Ngoại vụ trong nước về việc hỗ trợ giải cứu công dân, cũng như đơn yêu cầu và thư kêu cứu từ người thân của nạn nhân, theo Zing.

Được biết trong những ngày gần đây, sau khi lực lượng chức năng tại Campuchia tiến hành truy quét các công ty cờ bạc trá hình có tuyển dụng lao động bất hợp pháp, nhiều người Việt Nam lao động trong các casino tìm đường trở về nước, nhưng do các casino thu giữ hết giấy tờ hộ chiếu buộc họ tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước thực trạng đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tại các địa bàn trọng điểm siết chặt an ninh vùng biên nhằm ngăn chặn làn sóng lao động tự do trở về nước cũng như các loại tội phạm lợi dụng tình hình để trà trộn xâm nhập vào Việt Nam.

(Tổng hợp)

AN LY