Cụ thể tối 8/10, trang Facebook chính thức của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho biết, Mỹ vừa gửi thêm 603.380 liều vaccine Pfizer-BioNTech, nâng tổng số vaccine tặng Việt Nam lên tới 9,1 triệu liều.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch này", Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM viết.
Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ sẽ có thêm nhiều vaccine nữa trong vài ngày tới đến Việt Nam.
Trước đó sáng ngày 8/10, 397.800 liều vaccine Pfizer-BioNTech đã về tới Hà Nội.
Ngoài ra, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu USD để giúp Việt Nam ứng phó đại dịch, và viện trợ cho Việt Nam 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vắc xin ở 63 tỉnh thành.

Việt Nam hiện có tổng số liều vaccine đã được tiêm là 50.558.288 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 36.901.468 liều, tiêm mũi 2 là 13.656.820 liều.
Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 759.482 bệnh nhân COVID-19, trong số các bệnh nhân đang điều trị có 5.361 ca nặng
Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 9/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 237.920.170 ca, trong đó có 4.855.262 người tử vong.
Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với trên 731.000 ca tử vong trong tổng số 45.109.804 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 450.277 ca tử vong trong số 33.922.917 ca. Brazil đứng thứ 3 với 600.425 ca tử vong trong số 21.532.558 ca mắc.
Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe hiện có hơn 1,4 triệu ca tử vong trong hơn 45,2 triệu ca. Tiếp đến là châu Âu, có hơn 69 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,3 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 76,8 triệu ca. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 54,1 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 213.700 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở Châu Đại Dương là hơn 3.100 người.











Cùng chuyên mục
Khám phá “kinh đô wellness” chuẩn quốc tế cho giới thượng lưu giữa lòng Vinhomes Hải Vân Bay
Vui-Fest Cát Bà phiên bản 2026 hoạt động cả ngày lẫn đêm có gì “hot”?
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời
Cổng Pháp luật quốc gia - Nền tảng số đưa pháp luật đến gần người dân
Chính phủ ban hành cơ chế mới thu hút nhà khoa học nước ngoài và kiều bào
Khoa học, công nghệ trở thành động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển đến năm 2030