Thông điệp "Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo" thể hiện rõ trong từng hoạt động ở Hội Báo toàn quốc

Chiều 19/3, Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” đã khép lại với những dư âm tốt đẹp.

Tham dự Lễ Bế mạc có ông Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và Hà Nội, các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo Hội Nhà báo các cấp, đại diện các nhà tài trợ và đông đảo phóng viên, sinh viên, công chúng yêu mến báo chí trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 
Các đại biểu tham dự Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 

Phát biểu tổng kết Hội báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo Toàn quốc 2023 cho biết: Trong 3 ngày từ 17 – 19/3, Hội Báo toàn quốc 2023 đã đón tiếp nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, UBND TP Hà Nội và một số địa phương cùng hàng nghìn lượt người xem đến tham quan, tương tác, giao lưu với những người làm báo, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài.

Thông qua các gian trưng bày ấn tượng, có nhiều hoạt động phong phú, các ấn phẩm báo chí tiêu biểu, các sự kiện nghiệp vụ, văn hóa, nghệ thuật, Hội báo toàn quốc đã vẽ nên bức tranh về những thành tựu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong toàn quốc” – ông Nguyễn Đức Lợi phát biểu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức một kỳ Hội Báo thành công.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2023. Ảnh: Vũ Hảo
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2023. Ảnh: Vũ Hảo

 “Hội báo toàn quốc năm 2023 thực sự là ngày hội lớn, giới thiệu thành quả lao động, sáng tạo của nhiều thế hệ người làm báo, phản ánh nhiều góc cạnh ấn tượng của cuộc sống...Thông điệp “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” được thể hiện rõ nét qua hầu hết các sự kiện thiết thực, hấp dẫn vừa góp phần củng cố tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí, các hội nhà báo địa phương, vừa tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo chí với công chúng. Đặc biệt, điểm nhấn đặc sắc về những hoạt động trao đổi nghiệp vụ trong khuôn khổ Hội báo đã bám sát những vấn đề thời sự cho thấy báo chí Cách mạng Việt Nam đang theo sát những xu thế chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự chuyển động nhanh của thế giới, những thách thức mới có tính toàn cầu, thực tiễn đổi mới phát triển năng động của đất nước, báo chí Cách mạng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng. Để làm được điều đó, mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc, góp sức lan tỏa lớn, tạo đồng thuận trong toàn xã hội, phản ánh sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước, quảng bá các giá trị tốt đẹp của văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Đội ngũ người làm báo phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Hệ thống báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò công cụ truyền thông sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đồng thời là phương tiện giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả. Các cơ quan báo chí, người làm báo phải quán triệt tinh thần văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XXIII của Đảng để xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động báo chí kiến tạo không gian sáng tạo, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí".

Hội báo Toàn quốc 2023 đã đón hàng nghìn lượt người xem đến tham quan, tương tác, giao lưu với những người làm báo, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng.
Hội báo Toàn quốc 2023 đã đón hàng nghìn lượt người xem đến tham quan, tương tác, giao lưu với những người làm báo, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, Ban tổ chức đã trao 6 Giải A, 15 Giải B, 27 Giải C, 62 Giải Khuyến Khích và 3 Giải Ấn tượng Hội báo toàn quốc 2023.Cụ thể:

Giải Chương trình Phát thanh Tết ấn tượng: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 5 Giải Khuyến khích; Giải Chương trình Truyền hình Tết ấn tượng: 1 Giải A, 2 Giải B, 5 Giải C và 6 Giải Khuyến khích; Giải Giao diện điện tử Tết ấn tượng: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 5 Giải Khuyến khích; Giải Bìa báo Tết ấn tượng: 1 Giải A, 5 Giải B, 7 Giải C và 22 Giải Khuyến khích; Giải Gian trưng bày ấn tượng: 2 Giải A, 4 Giải B, 9 Giải C và 24 Giải Khuyến khích.

Lần thứ 4 tham dự Hội báo Toàn quốc, Tạp chí Phụ nữ Mới được trao Giải Khuyến Khích
Lần thứ 4 tham dự Hội báo Toàn quốc, Tạp chí Phụ nữ Mới được trao Giải Khuyến Khích "Gian trưng bày ấn tượng". Ảnh: Viết Dư

Lần thứ 4 tham dự Hội báo Toàn quốc, Tạp chí Phụ nữ Mới thu hút sự quan tâm của rất nhiều đối tượng độc giả. Với thiết kế hiện đại, đáp ứng như cầu đọc chậm, Tạp chí được rất nhiều độc giả trẻ yêu mến, tìm đọc. Với nhiều chủ đề hấp dẫn, phản ánh nhiều vấn đề của cuộc sống đương đại, những nghiên cứu khoa học có tính đột phá, nhiều độc giả lớn tuổi cùng dành sự quan tâm tới Tạp chí. Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023, gian trưng bày Tạp chí Phụ nữ Mới được trao Giải Khuyến Khích "Gian trưng bày ấn tượng".  

Diệu Thuần

Hội Báo toàn quốc năm 2023 - sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, nghề nghiệp tiêu biểu của những người làm báo

Hội Báo toàn quốc năm 2023 - sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, nghề nghiệp tiêu biểu của những người làm báo

Sáng 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” chính thức khai mạc.