Mới đây, Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) đã phối hợp cùng trường Đại học Bách khoa Hà Nội sáng chế ra buồng khử khuẩn toàn thân di động, nhằm phòng chống dịch Covid-19.
Được biết loại buồng khử khuẩn này có khả năng diệt vi khuẩn đến 99,99%. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường cho biết, vào giữa tháng 2/2020, Viện và trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra ý tưởng về việc chế tạo một chiếc máy khử khuẩn toàn thân di động. Sau 1 tháng, sản phẩm đã chính thức ra đời.
![]() |
| Hệ thống phun sương khử toàn thân người. |
Cơ chế hoạt động của buồng khử khuẩn là hoàn toàn tự động, khi đi vào, đèn tín hiệu màu xanh thì người dùng bước vào trong. Hệ thống phun sương sẽ thực hiện 2 lần trong 15 giây, sau đó đèn chuyển sang màu đó.
Dung dịch được sử dụng để khử khuẩn là muối ion hóa dạng sương để tránh nguy cơ gây kích ứng da, không gây khó thở khi hít vào.
Phần chính của hệ thống là một máy phun dung dịch sương mù 360 độ, kết hợp với cảm biên hồng ngoại lắp đặt bên trong buồng giúp tự động kích hoạt quá trình phun khử khuẩn khi có người đi qua.
![]() |
![]() |
| Bảng chi tiết sử dụng buồng khử khuẩn. |
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải, việc Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường, muối ion hóa có khả năng vô hiệu hóa vi khuẩn, phòng lây nhiễm nCoV trên bề mặt như quần áo, điện thoại, giải quyết phần nào nhu cầu sàng lọc lây nhiễm tại một số khu vực tiếp xúc đông người như trường học, bệnh viện.
![]() |
| Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường thử nghiệm buồng khử khuẩn. |
TS Nguyễn Thành Nhân, trưởng nhóm nghiên cứu sản phẩm này, chia sẻ: "Ngoài việc lắp ráp các phần cơ của buồng khử, nhóm đang nghiên cứu tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và đo nhiệt độ hình ảnh để cung cấp thông tin về thân nhiệt người trong buồng. Đây cũng là công đoạn khó nhất trong quá trình chế tạo".
Nhóm nghiên cứu đã chủ động lên kế hoạch tạo buồng khử khuẩn sau 1 tháng, hiện máy có thể đáp ứng công suất lên tới 1.000 người/ngày. Nhóm cũng mong muốn được nhân rộng mô hình này tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các khu cách ly và địa điểm công cộng để công tác khử khuẩn, phòng chống dịch được đẩy mạnh.
Ngoài ra, nhóm đang trong quá trình thử nghiệm thêm buồng khử khuẩn nhiệt ozone và thiết kế buồng sấy tiệt trùng quần áo y tế chuyên dụng của bác sĩ.
Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải cho biết việc tạo ra buồng khử khuẩn toàn thân chỉ mong muốn có giải pháp hữu ích cho xã hội trong việc phòng, chống dịch Covid-19, không phải kinh doanh. Thời gian tới, viện sẽ phối hợp cùng với doanh nghiệp có khả năng để có thể sản xuất thật nhanh ra các sản phẩm trên nhằm đưa vào cuộc sống.

























Lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 15/3/2020: Loạn nhịp
Người dùng Netflix nên cảnh giác với những email giả mạo như này để tránh mất tiền oan
Cua Hoàng đế ở Hà Nội rớt giá mạnh vì dịch COVID-19
Việt Nam có ca nhiễm thứ 39 là hướng dẫn viên du lịch ở Cầu Giấy, Hà Nội
Các nhà khoa học tìm ra điểm yếu của virus corona
4 nhà khoa học nữ nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực công nghệ quân sự
Cùng chuyên mục
EC Van tiết kiệm “trăm bề”, hộ kinh doanh vô tư trả góp không lo áp lực
Bước tiếp con đường mà các thế hệ đi trước đã mở ra
Bộ sưu tập 502 tư dinh hoàn thiện tại Đảo Ngọc kiến tạo chuẩn sống “tận hưởng không cần chờ đợi”
Quà mùa hè cho học sinh gọi tên VinFast Amio: Nhỏ gọn, dễ lái, không cần bằng
Lần đầu lượng hóa thiệt hại kinh tế - xã hội do rác thải nhựa đại dương đối với ngư dân Việt Nam
Nhìn lại dấu ấn 6 Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào: Quyết tâm cùng nhau viết thêm những trang sử mới