Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ: Chùa Ba Vàng tổ chức hóa giải virus là mê tín, phản khoa học

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh sự việc chùa Ba Vàng tổ chức hóa giải virus corona là phản khoa học, gây hoang mang dư luận.

Sáng 11/2, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã tổ chức hội nghị về ngăn ngừa, phòng chống lây lan dịch bệnh do virus covid-19 gây ra tại các cơ sở Phật giáo.

Tại hội nghị, TS Vũ Chiến Thắng – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết vào cuối tháng 1 xảy ra sự việc chùa Ba Vàng tụ tập hóa giải nạn dịch virus corona gây hoang mang dư luận. Ngay sau đó, Ban Tôn giáo đã đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấn chỉnh, nhắc nhở nhà chùa.

Ông Thắng nhấn mạnh: "Việc đó không đúng với khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cũng như của giáo hội, không có ai lại làm việc ấy, rất mê tín dị đoan, gây hoang mang cho Phật tử”.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị sáng 11/2.
Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị sáng 11/2.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo của Ban dân vận Trung ương, ông Hoàng Bá Hai đã nêu ý kiến về việc tuyên truyền hóa giải nạn dịch virus corona gây ảnh nghiêm trọng uy tín của giáo hội, kiến nghị cần phải chấn chỉnh ngay.

Đối với trường hợp chùa Ba Vàng, Ban Tôn giáo Chính Phủ đã trao đổi với Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, cấp ủy cơ sở đến gặp trụ trì chùa để nhắc nhở. Ban Tôn giáo cũng cử đại diện nói chuyện với sư Thích Trúc Thái Minh ngay khi xảy ra sự việc. Trụ trì chùa Ba Vàng đã gỡ bỏ các thông tin trước đó.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nói việc cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cầu đại dịch qua đi và hướng dẫn phòng chống dịch là tốt. Tuy nhiên chùa Ba Vàng lại dựa vào giáo lý của Phật để đưa ra việc hóa giải virus là mê tín, phản khoa học.

Trước đó vào 26/1, trên web của chùa Ba Vàng và trang Thích Trúc Thái Minh livestream về việc  "Tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona". Theo trụ trì, nạn dịch virus corona xuất phát từ nguyên nhân do chúng sinh ác nghiệp, phá hủy Tam Bảo, Phật Pháp. Sự việc này khiến dư luận dậy sóng. Ngay sau đó toàn bộ thông tin về chương trình đã phải gỡ bỏ. 

Thanh Mai

Ra mắt Honda Dio 2020 cực ngầu, giá chưa đến 20 triệu

Ra mắt Honda Dio 2020 cực ngầu, giá chưa đến 20 triệu

Là dòng tay ga cỡ nhỏ với thiết kế trẻ trung, đầy góc cạnh, Honda Dio 2020 vừa được ra mắt tại Ấn Độ với hàng loạt trang bị hiện đại.