Tiếp tục tháo dỡ các công trình sai phạm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hoàng Toàn

Việc tháo dỡ các công trình vi phạm này sẽ kéo dài đến hết tháng 6. Công trình nào không tự giác tháo dỡ phường Thanh Nhàn sẽ tổ chức cưỡng chế.
Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô 26,4ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn là dự án “treo” với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng đã được Thanh tra thành phố Hà Nội chỉ ra. Đây là vụ việc kéo dài hàng chục năm với nhiều sai phạm nhức nhối.
Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô 26,4ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn là dự án “treo” với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng đã được Thanh tra thành phố Hà Nội chỉ ra. Đây là vụ việc kéo dài hàng chục năm với nhiều sai phạm nhức nhối.
Công viên Tuổi trẻ có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như nhà hàng Queen Bee; khu nhà văn phòng; sân tennis... Một số công trình đã được xử lý. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đến tháng 9/2023, các công trình sai phạm trong Công viên Tuổi trẻ phải được xử lý dứt điểm.
Công viên Tuổi trẻ có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như nhà hàng Queen Bee; khu nhà văn phòng; sân tennis... Một số công trình đã được xử lý. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đến tháng 9/2023, các công trình sai phạm trong Công viên Tuổi trẻ phải được xử lý dứt điểm.
Trước đó, lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đưa công nhân, máy móc xử lý các công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ. Bước đầu, công nhân xử lý vi phạm khu vực nhà tạm, sân bóng đá mini và sau đó là tháo dỡ các hạng mục tại 166 club, khu nhà nổi này chỉ được cấp phép 1 tầng nhưng tự ý xây dựng 2 tầng làm quán bar.
Trước đó, lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đưa công nhân, máy móc xử lý các công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ. Bước đầu, công nhân xử lý vi phạm khu vực nhà tạm, sân bóng đá mini và sau đó là tháo dỡ các hạng mục tại 166 club, khu nhà nổi này chỉ được cấp phép 1 tầng nhưng tự ý xây dựng 2 tầng làm quán bar.
Hiện tại các công nhân vẫn đang tiếp tục tiến hành tháo dỡ các hạng mục 
Hiện tại các công nhân vẫn đang tiếp tục tiến hành tháo dỡ các hạng mục 
Dự kiến trong quý 2, trước ngày 30/6 phường sẽ xử lý dứt điểm 4 hạng mục gồm: Nhà tạm, sân bóng mini, nhà nổi giữa hồ và trung tâm hợp tác, còn các hạng mục khác sẽ xử lý trong tháng 8. Trong tháng 9/203
Dự kiến trong quý 2, trước ngày 30/6 phường sẽ xử lý dứt điểm 4 hạng mục gồm: Nhà tạm, sân bóng mini, nhà nổi giữa hồ và trung tâm hợp tác, còn các hạng mục khác sẽ xử lý trong tháng 8. Trong tháng 9/203
Các hạng mục nằm trong công trình vi phạm đã tồn tại rất nhiều năm, giữa Công ty Tuổi trẻ Thủ đô và Công ty cây xanh. Trong quá trình bàn giao gặp rất nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa có kết quả. Những công trình trước đây do chủ đầu tư là Công ty Tuổi trẻ Thủ đô xây dựng hay liên kết xây dựng đều phải dỡ bỏ theo đúng quy định của pháp luật.
Các hạng mục nằm trong công trình vi phạm đã tồn tại rất nhiều năm, giữa Công ty Tuổi trẻ Thủ đô và Công ty cây xanh. Trong quá trình bàn giao gặp rất nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa có kết quả. Những công trình trước đây do chủ đầu tư là Công ty Tuổi trẻ Thủ đô xây dựng hay liên kết xây dựng đều phải dỡ bỏ theo đúng quy định của pháp luật.
Với những trường hợp không tự giác tháo dỡ thì phường sẽ cưỡng chế. Toàn bộ chi phí tháo dỡ, cưỡng chế sẽ được lập dự toán để thông báo đến các chủ đầu tư. Trong trường hợp  chủ đầu tư không thực hiện, sau này, chủ đầu tư sẽ phải chịu toàn bộ những chi phí đó.
Với những trường hợp không tự giác tháo dỡ thì phường sẽ cưỡng chế. Toàn bộ chi phí tháo dỡ, cưỡng chế sẽ được lập dự toán để thông báo đến các chủ đầu tư. Trong trường hợp  chủ đầu tư không thực hiện, sau này, chủ đầu tư sẽ phải chịu toàn bộ những chi phí đó.
Trước đó, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu quận Hai Bà Trưng trực tiếp, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm bên trong công viên để tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt.
Trước đó, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu quận Hai Bà Trưng trực tiếp, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm bên trong công viên để tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt.
Khu vực sân bóng mini, sân tennis đã tháo dỡ hoàn toàn, còn lại các công trình vi phạm khác đang tiến hành tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu.
Khu vực sân bóng mini, sân tennis đã tháo dỡ hoàn toàn, còn lại các công trình vi phạm khác đang tiến hành tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu.