![]() |
Kho báu có tới khoảng 20.000 đồng tiền, cũng như ngọc trai và nhẫn từ thời Trung cổ |
Theo thông tin từ Ban Hành chính Hạt Stockholm, kho báu gồm khoảng 20.000 đồng xu bạc, cùng nhiều món đồ quý giá khác như ngọc trai, mặt dây chuyền và nhẫn bạc, có niên đại từ thời Sơ kỳ Trung Cổ.
Kho báu nặng khoảng 6kg, được tìm thấy trong một chiếc vạc đồng đã bị phân hủy phần lớn theo thời gian. Ngay sau khi phát hiện, người đàn ông này đã báo cáo cho chính quyền địa phương, và các nhà khảo cổ đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, bảo tồn hiện vật.
“Đây có lẽ là một trong những kho bạc lớn nhất từ thời Sơ kỳ Trung Cổ từng được tìm thấy ở Thụy Điển”, bà Sofia Andersson, chuyên viên cổ vật của Ban Hành chính Hạt Stockholm, cho biết. “Chúng tôi chưa thể xác định chính xác số lượng, nhưng ước tính có thể lên tới hơn 20.000 đồng xu”.
![]() |
Phân tích ban đầu cho thấy phần lớn các đồng xu có niên đại từ thế kỷ 12, trong đó nhiều đồng mang dòng chữ “KANUTUS” - tên Latin của vua Knut Eriksson, người trị vì Thụy Điển từ năm 1173 đến khoảng 1195. Một số đồng xu hiếm được cho là “đồng xu giám mục”, do các giám mục quyền lực đúc, khắc hình một giám mục cầm gậy mục tử biểu tượng cho quyền lực giáo hội thời đó.
Bà Lin Annerbäck, Giám đốc Bảo tàng Thời Trung cổ Stockholm, nhận định: “Đây là một phát hiện hoàn toàn độc nhất; chúng tôi chưa từng có kho báu Trung cổ nào khác được tìm thấy ở Stockholm. Và có vẻ như quy mô của nó cũng cực kỳ lớn, nên điều này thật sự rất thú vị”.
![]() |
Hình ảnh 3 đồng bạc trong kho báu, khắc họa (từ trái sang) vua Thụy Điển Knut Eriksson thế kỷ 12, một đồng Gotland có thể có hình nhà thờ, và một đồng xu hiếm của giám mục. Đặc biệt, đồng xu khắc họa giám mục đang cầm một cây gậy giống cây gậy của người chăn cừu. |
Theo bà Annerbäck, vào cuối thế kỷ 12, Stockholm vẫn chưa tồn tại. Thành phố này chỉ chính thức được thành lập vào năm 1252 bởi một chính khách, trước khi phát triển thành trung tâm lớn nhất của Thụy Điển vào cuối thế kỷ 13.
Giải thích về lý do kho báu được chôn giấu, bà cho rằng thời kỳ cuối thế kỷ 12 là một “thời kỳ hỗn loạn”, khi Thụy Điển đang trong quá trình thuộc địa hóa các khu vực của Phần Lan. “Chúng tôi tin rằng nhiều người đã giấu những kho báu như thế này để giữ chúng trong quyền sở hữu của gia đình”, bà nói với tờ Dagens Nyheter. “Việc bạc được trộn lẫn với ngọc trai và các vật quý khác cho thấy đây có thể là tài sản của một gia đình giàu có đã được cất giấu cẩn thận”.
![]() |
Hiện các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và kiểm kê kho báu. Ban Hành chính Hạt Stockholm sẽ báo cáo phát hiện lên Ủy ban Di sản Quốc gia, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi thường cho người tìm thấy.
“Người đàn ông đã hành động hoàn toàn đúng đắn khi liên hệ với chúng tôi”, bà Andersson nhấn mạnh. “Theo Đạo luật Môi trường Văn hóa, bất kỳ ai tìm thấy cổ vật bằng bạc hoặc một kho chôn giấu đều có nghĩa vụ đề nghị nhà nước mua lại, đổi lại sẽ nhận được một khoản thanh toán hợp pháp”.
Phát hiện tình cờ này không chỉ mở ra một chương mới cho nghiên cứu khảo cổ học Thụy Điển, mà còn gợi lại câu chuyện về những biến động lịch sử đầy bí ẩn của châu Âu thời Trung Cổ.
Bí mật lịch sử từ kho báu tiền cổ 1.600 năm tuổi dưới lòng đất Israel
Một kho báu gồm 22 đồng tiền bằng đồng, có niên đại hơn 1.600 năm, vừa được các nhà khảo cổ tìm thấy trong hệ thống hầm ngầm cổ tại làng Hukok, vùng hạ Galilee, gần biển hồ Galilee.