Theo Wall Street Journal, nhiều quan chức chính quyền cho biết Tổng thống Trump tuần trước đã gần như sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper do bất đồng về việc sử dụng quân đội. Tuy nhiên ông đã không thực hiện được điều này do các cố vấn và đồng minh ở quốc hội can ngăn.
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh: AP) |
Tổng thống Trump tỏ ra tức giận với việc ông Mark Esper không ủng hộ ông trong việc sử dụng quân đội nhằm ngăn các cuộc biểu tình ở thủ đô Washington và những nơi khác sau cái chết của ông George Floyd ngày 25/5 ở thành phố Minneapolis. Để đưa ra quyết định sa thải ông Mark Esper, ông Trump đã tham vấn nhiều cố vấn.
Trước những dự định của Tổng thống Mỹ, ông Mark Esper cũng có sự chuẩn bị riêng để từ chức, phần lớn liên quan tới các bất đồng về vai trò của quân đội. Ông Esper đã bắt đầu chuẩn bị đơn xin từ chức trước khi được khuyên can bởi các cố vấn của mình.
Theo ông Mark Esper việc sử dụng quân đội liên bang ở các đường phố Mỹ là không cần thiết. Ông cho rằng, việc sử dụng quân đội chỉ nên là biện pháp cuối cùng trong tình huống khẩn cấp. Theo đánh giá của ông, hiện nước Mỹ chưa trong hoàn cảnh này. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump trước đó đã dọa điều động quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình.




















Ông Trump đã chấm dứt tham vọng dẫn đầu thị trường smartphone của Huawei như thế nào?
Hàng nghìn người biểu tình tập trung trước khách sạn Trump
Hàng nghìn người biểu tình tập trung trước khách sạn Trump
Trump nói Warren Buffett đã đúng ‘cả đời mình’, nhưng sai lầm khi bán các cổ phiếu hàng không
KQXSMB 9/1/2022: Trực tiếp xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 9/1/2022
Đồng USD quay đầu giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ
Cùng chuyên mục
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ
Đón hàng vạn lượt khách trong 10 ngày: Cần Giờ “đổi vai” thành trung tâm sôi động mới của TP.HCM
Năm 2026, thí sinh không cần thi vẫn đỗ ‘ĐH Harvard’ của Việt Nam nếu có đủ điều kiện sau
Công bố 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Nền tảng thông tin chính thống của Đảng trên không gian số