Kinh tế phục hồi tích cực, nhiều chỉ số khởi sắc
Ngày 24/7, tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa X, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và định hướng phát triển trong thời gian còn lại. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8,5%, với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại ngành kinh tế, đẩy nhanh chuyển đổi số và hoàn thiện các khu công nghiệp theo định hướng công nghệ cao.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trình bày báo cáo tại Kỳ họp. |
Báo cáo cho thấy, kinh tế TP.HCM đang phục hồi rõ nét sau giai đoạn khó khăn. GRDP 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 7,49% (không tính dầu thô), thu ngân sách đạt 54,5% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 919.755 tỷ đồng. Vốn đầu tư công giải ngân đạt 46.686 tỷ đồng, tương đương 30,9% kế hoạch năm.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ 1,3%. Xuất khẩu đạt 46,7 tỷ USD, nhập khẩu 47,9 tỷ USD. Đặc biệt, thu hút vốn FDI đạt 4,725 tỷ USD, tăng mạnh 32,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Ngoài lĩnh vực kinh tế, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được duy trì ổn định. Thành phố tổ chức các sự kiện lễ hội tiết kiệm, chu đáo; hoạt động đối ngoại hiệu quả; an ninh trật tự được giữ vững; các chỉ số chuyển đổi số và xã hội số tiếp tục được cải thiện.
Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND TP cũng thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế như: một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, tiến độ giải ngân vốn cho khoa học - công nghệ còn chậm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm về vốn điều lệ. Công tác tinh giản bộ máy, sắp xếp tổ chức hành chính còn gặp khó khăn. Đặc biệt, tội phạm công nghệ cao với nhiều hình thức lừa đảo tinh vi tiếp tục diễn biến phức tạp.
Để khắc phục các tồn tại này, TP.HCM xác định tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, trong đó có chương trình hành động thực hiện “bộ tứ trụ cột” mà Bộ Chính trị đã đề ra gồm: khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.
Một trong những đột phá lớn của TP.HCM trong 6 tháng cuối năm là hoàn thiện đề án chuyển đổi 5 khu chế xuất - khu công nghiệp gồm Tân Thuận, Hiệp Phước, Tân Bình, Cát Lái và Bình Chiểu. Mục tiêu là tái thiết các khu này theo hướng công nghệ cao, sáng tạo, xanh và tuần hoàn hướng đến chuẩn mô hình khu công nghiệp thế hệ mới.
Đồng thời, thành phố sẽ phát triển khu công nghệ thông tin tập trung rộng 220 ha với 4 phân khu chức năng, kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Song song đó, TP.HCM tiếp tục triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy công nghiệp chế biến - chế tạo gắn với chuyển đổi số và công nghệ thông minh.
![]() |
Các đại biểu tham dự kỳ họp. |
Đột phá hạ tầng, dịch vụ công nghệ cao và du lịch hiện đại
Thành phố sẽ tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính kết nối liên vùng, bao gồm cả hạ tầng cho chuyển đổi số và đô thị thông minh.
Ngành dịch vụ được cơ cấu lại trên nền tảng công nghệ hiện đại, hướng đến phát triển các sản phẩm dịch vụ tri thức, công nghệ cao và xuất khẩu dịch vụ. Ngành du lịch sẽ tái cấu trúc theo hướng bền vững, gắn với hạ tầng logistics tại Cái Mép - Thị Vải, Phú Mỹ và các khu thương mại tự do kết nối cảng biển. Thành phố cũng sẽ hoàn thiện tuyến đường Thùy Vân - Bãi Sau trước ngày 2/9 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Bên cạnh đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận còn tồn tại một số hạn chế, như một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng; tiến độ giải ngân vốn khoa học - công nghệ còn chậm; doanh nghiệp mới thành lập giảm về vốn; công tác tổ chức, tinh giản bộ máy còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, TP.HCM vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 ở mức 8,5%.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM sẽ tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho 46 dự án trọng điểm nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Song song đó, thành phố tăng tốc sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, phân cấp - phân quyền hợp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác xử lý, khai thác nhà đất công sau tinh gọn được thúc đẩy quyết liệt, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Đồng thời, TP.HCM chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như khoa học - công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Với tinh thần chủ động, linh hoạt, chính quyền TP.HCM cam kết sẽ phản ứng chính sách kịp thời, bảo đảm hiệu lực - hiệu quả điều hành, phấn đấu đưa thành phố vươn lên dẫn dắt quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam.
Thủ tướng Chính phủ giữ vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân
Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt danh sách, ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, bảo đảm thống nhất chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân.