Thủ tướng yêu cầu tuyên chiến với hàng giả mỗi ngày

Chiều 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ.

 Gần 51.000 vụ vi phạm, hơn 6.500 tỷ đồng thu nộp ngân sách

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt, liên tục, yêu cầu phát động phong trào toàn dân tham gia và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với phương châm “mỗi ngày đều là cao điểm”.

Theo báo cáo tại hội nghị, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý gần 51.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 6.500 tỷ đồng cho thấy tính chất nghiêm trọng và phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu tuyên chiến với hàng giả mỗi ngày
Thủ tướng yêu cầu tuyên chiến với hàng giả mỗi ngày

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm. Các hành vi phổ biến gồm vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng như xăng dầu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, hàng đông lạnh...

Lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 50.736 vụ việc vi phạm, trong đó có 10.862 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 36.604 vụ gian lận thương mại và thuế; 3.270 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách vượt 6.532,6 tỷ đồng, đồng thời khởi tố hình sự 1.875 vụ với 3.235 đối tượng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm từ ngày 15/5 đến 15/6, các đơn vị đã bắt giữ 10.437 vụ việc, tăng hơn 80% so với tháng trước đó. Số tiền thu nộp ngân sách đạt 1.279 tỷ đồng, khởi tố 204 vụ/378 bị can. Hơn 5.500 cơ sở kinh doanh trên toàn quốc đã phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

Một số bộ, ngành và địa phương được đánh giá triển khai hiệu quả như C03 (Bộ Công an), Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), các tỉnh, thành: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Khánh Hòa, Nghệ An, Bắc Ninh, Sóc Trăng...

Vẫn còn buông lỏng, chồng chéo, tiếp tay cho vi phạm

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều đại biểu thẳng thắn chỉ rõ tồn tại về công tác phối hợp còn thiếu đồng bộ, việc phân định chức năng quản lý nhà nước còn chồng chéo, bỏ sót, nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo địa phương, cán bộ chuyên môn còn hạn chế.

Một số trường hợp buông lỏng quản lý, tiếp tay cho đối tượng vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm định, cấp phép thực phẩm, dược phẩm. Việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa phát huy hết vai trò của người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị đề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao năng lực quản lý, khen thưởng kịp thời, khuyến khích người dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, quyền lợi doanh nghiệp, sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế”.

Nhấn mạnh yêu cầu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Thủ tướng chỉ rõ các cấp, các ngành phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; phân định rõ trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng đề nghị: “Mỗi ngày đều là cao điểm, mỗi cán bộ là chiến sĩ trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phải ra quân thường xuyên, làm ngày làm đêm, xử lý một vụ để răn đe cả ngành, cả địa phương”.

Về nhóm giải pháp trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định, thông tư liên quan để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ. Công tác phân cấp, phân quyền cần được thực hiện rõ ràng, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành.

Song song đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng định danh điện tử đối với hàng hóa, tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào. Bộ Y tế được giao vai trò chủ trì trong việc giám sát an toàn thực phẩm, dược phẩm các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống hàng giả, trở thành những “chiến sĩ trên mặt trận chống hàng gian” và đồng thời là “người tiêu dùng thông minh”. Công tác truyền thông, báo chí cần được đẩy mạnh để định hướng dư luận, phổ biến chính sách pháp luật, cảnh báo sớm các thủ đoạn gian lận, vi phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác giám định, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cuối cùng, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với chỉ tiêu thi đua và trách nhiệm chính trị. Đồng thời, Bộ Nội vụ rà soát cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mai Anh

Thủ tướng chỉ đạo triển khai cơ chế đặc thù, thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia

Thủ tướng chỉ đạo triển khai cơ chế đặc thù, thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai ngay Nghị quyết 201/2025/QH15 về cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội, đồng thời lập Quỹ Nhà ở Quốc gia ngay trong tháng 6 năm 2025.