TP.HCM thêm 1 bệnh nhân 'tái dương tính' COVID-19 sau khi xuất viện

Thêm bệnh nhân tái dương tính với COVID-19, Việt Nam còn 6 trường hợp dương tính lại với COVID-19.

Chiều 28/4, Sở Y tế TP.HCM thông tin, bệnh nhân 151 xuất viện vào ngày 18/4 đã dương tính trở lại với COVID-19. Như vậy, TP.HCM đang điều trị cho 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 ca tái dương tính trở lại sau khi xuất viện trở về cách ly tại nhà. 

Bệnh nhân số 151, quốc tịch Brazil, là vợ của bệnh nhân 207 được ra viện ngày 18/4 vừa qua.

 3 bệnh nhân tái nhiễm với COVID-19 tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Ảnh: Vietnamnet.
 3 bệnh nhân tái nhiễm với COVID-19 tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Ảnh: Vietnamnet.

Trước đó, ngày 23/3, bệnh nhân được xác định là người tiếp xúc gần bệnh nhân 124 và được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Khu C - Trường thiếu sinh quân, huyện Củ Chi. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân được xuất viện vào ngày 18/4.

Hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận 7 trường hợp xuất viện từ các tỉnh, thành phố khác chuyển về. Thành phố có 47 trường hợp ra viện được cách ly y tế tại nhà để quản lý, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày thứ 5, 10, 15 sau khi xuất viện. Trong đó, có 16 trường hợp có kết quả âm tính cả 3 lần xét nghiệm, kết thúc 14 ngày theo dõi sức khỏe.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương