TP.HCM thêm 16 người nghi nhiễm COVID-19

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), sáng nay, 5/6, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 16 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Trong 16 ca nghi nhiễm này có 15 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly từ trước, nên không có khả năng lây nhiễm tiếp cho cộng đồng.

Còn 1 người phát hiện trong cộng đồng khi đi khám tại bệnh viện, đang xác minh nguồn lây.

_118553832_gettyimages-1232897598.jpg

Tính từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 324 ca COVID-19 trong cộng đồng (đã được công bố) và 16 ca nghi nhiễm sáng 5/6.

Hiện số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại TP.HCM đứng thứ 4 cả nước, sau Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội. Trong đó, ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng được phát hiện từ ngày 26/5 là lớn nhất từ trước đến nay.

Thành phố có 5 trường hợp chưa xác minh được nguồn lây, gồm 2 người tại TP Thủ Đức đến Bệnh viện FV khám, một nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn và một người đến Bệnh viện Đa khoa Đức Khang (quận 5) khám bệnh và một ca mới phát hiện tại bệnh viện.

Trung tâm Y tế phường 5 (quận Gò Vấp) tìm những người từng đến siêu thị Emart (số 366 Phan Văn Trị) vào thời gian từ 15h đến 16h30 ngày 23/5, cần liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được xét nghiệm.

Trạm y tế phường 10 (quận Gò Vấp) cũng phát thông báo tìm người từng tới quán cà phê Du Miên (số 6 Phan Văn Trị), từ 17h đến 20h ngày 25/5.

Đây là hai địa điểm được xác định liên quan tới bệnh nhân COVID-19. Cơ quan chức năng kêu gọi những người từng đến hai địa điểm này cần khai báo y tế cho Trạm y tế phường 5 và 10 hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, cách ly.

HẢI MY