Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc gần đây đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên khu vực, nhắm vào đối tượng là người cao tuổi. Đường dây này vận hành hơn 20 cơ sở dưỡng sinh tại nhiều địa điểm, sử dụng chiêu trò "massage miễn phí" kết hợp với các đòn đánh tâm lý, tình cảm để dụ dỗ hàng trăm nạn nhân mua các liệu trình điều trị giả mạo với giá cắt cổ. Một cụ bà họ Lý, gần 70 tuổi, đã bị lừa mất hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỷ đồng) tiền tiết kiệm trong vòng chưa đầy 2 năm, thậm chí phải cầm cố cả vòng tay vàng để có tiền đóng phí.
Cảnh sát Bắc Kinh cho biết các đối tượng lừa đảo hoạt động rất có tổ chức và tinh vi. Nhân viên tại các cơ sở này thường tiếp cận người già tại những nơi họ hay lui tới, chăm sóc ân cần, thậm chí tạo ra "vỏ bọc tình thân" còn chu đáo hơn cả con cái để lấy lòng tin. Sau khi tạo được mối liên kết tình cảm, nhân viên sẽ phối hợp với đồng bọn giả danh "danh y" để chẩn đoán miễn phí, đe dọa nạn nhân mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư hoặc "nhiễm độc cơ thể" để bán các liệu trình "rửa ruột thải độc" trị giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ.
![]() |
| Từ buổi massage miễn phí ban đầu, các nạn nhân dần dần bị đưa vào bẫy |
Thủ đoạn lừa đảo này gây chấn động dư luận khi "hiệu quả thần kỳ" của các liệu trình hoàn toàn là một chiêu trò thị giác. Các đối tượng đã cố tình pha nước tương vào dung dịch rửa ruột, khiến người già sau khi thực hiện liệu trình sẽ bài tiết ra chất lỏng màu nâu đen, từ đó lầm tưởng rằng độc tố trong người đã được tống khứ ra ngoài. Dưới áp lực từ các "chuyên gia giả" và sự dẫn dụ ngọt ngào của nhân viên, các cụ già thường mất cảnh giác, sẵn sàng dốc sạch tiền tiết kiệm để "điều trị". Có trường hợp một nạn nhân đã bỏ ra hơn 2.000.000 nhân dân tệ (khoảng 8,8 tỷ đồng).
Sau nhiều ngày theo dõi và lên kế hoạch, cơ quan chức năng đã đồng loạt đột kích, phá hủy hơn 20 cơ sở lừa đảo của tổ chức này. Đối tượng chủ mưu họ Khương cùng hơn 30 thành viên cốt cán đã bị tạm giữ hình sự vì tội lừa đảo.
Vụ án này là hồi chuông cảnh báo về việc người cao tuổi đang trở thành mục tiêu khai thác của tội phạm do nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự cô đơn trong tâm lý. Cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng cảnh giác với các bẫy "trị liệu giá rẻ" hoặc "trải nghiệm miễn phí", tuyệt đối không tin vào các quảng cáo chữa khỏi bệnh mãn tính hay rửa ruột thải độc. Đồng thời, cảnh sát cũng khuyến cáo con cái nên quan tâm hơn đến tâm lý và chi tiêu hàng ngày của người thân, nếu phát hiện có các khoản chi tiêu lớn bất thường cần kịp thời ngăn chặn để tránh bị rơi vào bẫy lừa đảo.
Nguồn: ETtoday





















Hot girl đình đám bị tố lừa đảo tình cảm, fan chi hơn 500 triệu chỉ được gặp mặt chưa đầy 10 phút
Google khởi kiện tội phạm Trung Quốc: Dùng AI Gemini tạo 9.000 website giả, lừa đảo hàng trăm nghìn người Mỹ chỉ trong 2 tuần
Nữ streamer 20 tuổi tự vẽ kịch bản, lừa đảo đại gia donate 12 tỷ đồng
Chiêu thức lừa đảo mới của khách mua hàng online: Có “siêu lừa” kiếm lời 202 triệu đồng chỉ trong 1 lần đặt hàng, các chủ shop cần lưu ý
Vụ Leninn Coffee bị founder "từ mặt" đã ngã ngũ: Phía bị tố xin lỗi công khai, tuyên bố trả lại tên thương hiệu trong 2 tuần
Hơn 500 năm sau Leonardo da Vinci, tỷ lệ cơ thể của đàn ông Việt có còn khớp với "Người Vitruvius"?
Cùng chuyên mục
Lộ diện "đại gia" chi hơn 3.000 tỷ đồng thâu tóm dự án Thuận An 2 của Phát Đạt
Làm mẹ 10 năm mới hiểu: Thuận theo bản tính không có nghĩa là nuông chiều, nếu không cẩn thận sẽ nuôi ra 1 đứa trẻ ích kỷ
Tóm dính cảnh cặp đôi Vbiz ngồi chung xe, ôm eo tình tứ giữa sự kiện nhưng nhất quyết không cho nhau danh phận
Từ đoạn quảng cáo 1:20s của chuỗi bán lẻ lớn nhất Thuỵ Sỹ: "Live action của câu nói người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự cạnh tranh"
Đây chính là bát canh dưỡng sinh tuyệt vời, vừa cứu rỗi vị giác những ngày chán cơm, vừa chăm sóc gan và da cho cả gia đình
Không thể tin nổi đây lại là con gái Kwon Sang Woo và Hoa hậu lăng nhăng nhất showbiz