Từ chiếc xe bán tải nghi vấn trên quốc lộ
Vụ án bắt đầu lộ diện vào đầu tháng 2/2026, khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp cùng Công an xã Thạnh Hòa (TP Cần Thơ) tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải biển kiểm soát 63C-160.56 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 240kg phân bón "Siêu tạo mầm hoa P.K 60-60", 400kg phân bón "Siêu đạm cá hồi Hàn Quốc" và 20 lít "Kali hữu cơ" có dấu hiệu giả mạo.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe bán tải biển kiểm soát 63C-160.56 trên Quốc lộ 1A, nơi phát hiện những bao phân bón giả đầu tiên của đường dây này. Ảnh: Công an TP Cần Thơ |
Mở rộng điều tra, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long khám xét khẩn cấp Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử và hộ kinh doanh do Trần Thị Triệu làm đại diện.
Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ con số khổng lồ gồm 5.831kg và 1.736 lít phân bón thành phẩm. Đáng chú ý, có tới 33 loại phân bón giả nhãn hiệu của nhiều công ty uy tín đã được đăng ký lưu hành tại Việt Nam bị làm giả tại cơ sở này, với những cái tên mỹ miều như "Growth Plant", "Venus Organic", hay "Alphard NPK".
Thủ đoạn lập nhiều công ty để "ve sầu thoát xác"
Kết quả điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Văn Thiệt (34 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Triệu (33 tuổi) đã thiết lập một hệ thống chằng chịt các pháp nhân để hoạt động. Trước đó, Thiệt từng thành lập và làm Giám đốc 3 công ty tại Cần Thơ và Đồng Tháp (gồm PHOENIX, Á-Âu CHEMICAL và Hưng Thịnh) dưới hình thức nhà phân phối.
![]() |
| Hai bị can Nguyễn Văn Thiệt (34 tuổi) và Trần Thị Triệu (33 tuổi) tại cơ quan điều tra sau khi bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón. Ảnh: Công an TP Cần Thơ |
Sau đó, Thiệt tiếp tục thành lập thêm 2 công ty mang tên "Ba Con Sư Tử" tại Cần Thơ và Vĩnh Long, để vợ làm Giám đốc nhằm trực tiếp sản xuất và bán phân bón giả ra thị trường khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.
Những bao phân bón giả này không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn là "cái bẫy" đối với nông dân. Việc sử dụng phân bón thiếu dưỡng chất khiến cây trồng còi cọc, năng suất sụt giảm, khiến người dân rơi vào cảnh nợ nần. Nguy hiểm hơn, các thành phần không rõ nguồn gốc trong hàng giả có thể làm chai cứng đất, phá vỡ hệ sinh thái vi sinh vật và phải mất hàng thập kỷ mới có thể phục hồi.
Ngày 13/6/2026, Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng này. Nguyễn Văn Thiệt bị bắt tạm giam, trong khi Trần Thị Triệu bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua phân bón từ 2 công ty "Ba Con Sư Tử" của các đối tượng trên cần nhanh chóng liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Văn Thế (SĐT: 0901.223.999) trước ngày 30/9/2026 để được giải quyết theo quy định. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.






















Truy thu thuế và "bóc" loạt sai phạm tại Công ty Cổ phần Phân bón Lam Sơn
Phân bón 2Phong liên kết thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh tại Cần Thơ
Tây Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả nhãn hiệu BACONCO
Phân bón Mặt Trời Mới đưa công nghệ Eco-Nanomix đến vùng đồng bào dân tộc Đắk Lắk
Hiệu quả rõ nét từ mô hình phân bón NPK thế hệ mới trên lúa tại Đắk Lắk
Mỹ tạo ra giống lúa mì mới có khả năng “tự tạo” phân bón
Cùng chuyên mục
100 chủ xe máy vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Biologique Recherche giới thiệu "trợ thủ đắc lực" cho hành trình chống lão hóa
Vì sao ngay cả Giáo sư, Tiến sĩ vẫn sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ?
Nam sinh 14 tuổi bị người đàn ông đánh tử vong giữa đường ở TP.HCM
Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD và dàn sao đình đám hội tụ trong concert "Thanh xuân" tại Hà Nội
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn tại miền Tây