Cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức được dời từ ngày 9/5 sang ngày 24/6 sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Nga.
Trực tiếp: Duyệt binh 75 năm chiến thắng phát xít tại Moscow
Có ít nhất 10 nhà lãnh đạo các nước nhận lời tham dự sự kiện ở Moscow, ngoài ra còn có nhiều nhà ngoại giao, quan chức cấp bộ trưởng và đại diện từ những quốc gia và tổ chức quốc tế trên khắp thế giới.
Tại Quảng trường đỏ, hơn 14.000 quân nhân từ 13 nước đã được huy động tham gia vào cuộc duyệt binh. 200 phương tiện quân sự diễu hành trên đường phố thủ đô nước Nga và mẫu xe tăng gắn liền với Cuộc chiến Vệ quốc Vĩ đại của Hồng quân Liên Xô. Quân đội Nga cũng cho trình làng những hệ thống phòng không và vũ khí tối tân vừa phát triển.
![]() |
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. |
Trong lễ duyệt binh, ngoài 30 xe tăng T-34 đời cũ, còn có xe tăng T-72, xe tăng thế hệ mới T-14 Armata, hệ thống tên lửa 9K720 Iskander và nhiều phương tiện cơ giới khác. Tham gia diễu binh còn có lực lượng trực thăng và máy bay quân sự Nga. Trong đó, tiêm kích đa nhiệm Su-25 được xếp đội hình biểu diễm, "nhuộm" bầu trời Quảng trường Đỏ với các màu xanh, trắng và đỏ tạo thành quốc kỳ Liên bang Nga.





















Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 1/7 đến 7/7/2020
Đề xuất cho học sinh TP.HCM tựu trường ngày 1/9
Lô máy thở đầu tiên của Vingroup sẽ được xuất xưởng vào ngày 26/6
Thị trường khởi sắc nhưng doanh nghiệp vẫn khó có lãi
Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng vọt
Giá cà phê thế giới tăng, trong nước giảm nhẹ
Cùng chuyên mục
Toàn cảnh virus Nipah: Mối đe dọa âm ỉ khiến thế giới luôn trong trạng thái báo động
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản chú trọng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa
Tọa đàm và ký kết hợp tác thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại ĐHQG TP.HCM
Concert pháo hoa quốc gia do Sun Group tài trợ: Vì sao bùng nổ đến vậy?
Công thức vận hành 4 mùa, tăng trưởng dài hạn của thủ phủ giải trí mới châu Á - Vịnh Tiên
UNESCO hỗ trợ khẩn cấp gần 740.000 USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025