Dù không nêu rõ số lượng máy bay và tàu thuyền của Trung Quốc tham gia hoạt động nói trên nhưng Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, các máy bay của Trung Quốc đã thực hiện 20 chuyến bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào ngày 6/8, 14 chuyến trong số này đã vượt qua đường trung tuyến.
Các máy bay tham gia thực hiện nhiệm vụ bao gồm máy bay chiến đấu Su-30, J-16 và J-11, máy bay chống ngầm Y-8 và máy bay tiếp dầu Y-20. Cũng theo cơ quan này, tàu của Trung Quốc đã thực hiện 14 chuyến đi xung quanh hòn đảo.
![]() |
| Máy bay Trung Quốc tham gia cuộc tập trận ngày 4/8. Ảnh: Getty |
Lực lượng chức năng của vùng lãnh thổ này cho rằng, nhiều khả năng đó là hoạt động diễn tập mô phỏng một cuộc tấn công giả định vào Đài loan.
“Lực lượng của chúng tôi đã phát đi cảnh báo, triển khai các khai các tàu tuần tra trên không và hải quân, đồng thời kích hoạt các hệ thống tên lửa đất đối không để đối phó với tình huống này”.
Phi đội chống tên lửa của Đài Loan đã sử dụng các radar hiệu suất cao của hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 để theo dõi các hoạt động của Trung Quốc ở Eo biển Đài Loan.
Trước đó, Quân đội Trung Quốc (PLA) đã tiến hành các cuộc tập trận trên bộ và trên biển ở các vùng biển và không phận phía Bắc, Tây Nam và phía Đông của Đài Loan từ ngày 2 - 3/8 nhằm phản ứng trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo này. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật lớn chưa từng có tại 6 khu vực bao quanh vùng lãnh thổ này từ ngày 4 – 7/8.
Liên quan tới cuộc tập trận ngày 6/8, phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về mục đích của hoạt động này.





















Mỹ muốn 'định vị' lại thị trường chất bán dẫn sau chuyến đi đầy 'sóng gió' đến Đài Loan của bà Pelosi?
Ba kịch bản phòng thủ cho Đài Loan trước nguy cơ bị Trung Quốc tấn công
Giá vàng hôm nay 5/8: Tăng mạnh vì vấn đề Đài Loan
Căng thẳng Trung Quốc - Đài Loan đang lên đỉnh điểm
Căng thẳng ở Đài Loan có dẫn đến một cuộc chiến kinh tế mới?
'Căng thẳng Đài Loan' lan sang Biển Đông
Cùng chuyên mục
Hà Nội xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030
Tổng bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn Khoa học công nghệ Việt Nam- Liên bang Nga
Hai nữ khoa học gia VinFuture được TIME vinh danh trong TIME100 AI 2026
Green SM và Long Châu triển khai giao hàng bằng xe máy điện tại hơn 1.500 nhà thuốc
Kinh phí nghiên cứu công nghệ chiến lược điều chỉnh theo gói công việc và mốc giá
Nữ trí thức Hải Phòng kết nối tri thức y tế với chăm sóc sức khỏe phụ nữ