Các công ty Trung Quốc nhìn chung đã vỡ nợ 74,75 tỷ nhân dân tệ (11,4 tỷ USD) trái phiếu trong nước trong ba tháng đầu năm 2021, cao hơn gấp hơn 2 lần mức kỷ lục của cùng kỳ năm ngoái. Con số đối với trái phiếu phát hành nước ngoài lên gấp gần 3 lần lên 3,7 tỷ USD.

Chính phủ Trung Quốc đang hành động để hạn chế tình trạng nợ gia tăng trong lĩnh vực bất động sản, tái tập trung vào rủi ro tài chính sau khi phải tạm ngừng để ứng phó ảnh hưởng từ COVID-19.
Hồi tháng 3, cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc bày tỏ lo lắng về bong bóng bất động sản và các động thái thị trường gần đây cho thấy rủi ro ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư.

“Các nhà quản lý sẽ khiến nhiều công ty vỡ trợ trái phiếu hơn nữa trong năm nay, nhất là các công ty nhà nước thuộc lĩnh vực năng lượng, bất động sản – vốn là đối tượng thường có tỷ lệ đòn bẩy cao”, Huang Weiping, chiến lược gia tại Industrial Securities Co nhận định.

Các công ty bất động sản Trung Quốc chiếm 27% trong tổng số 15,1 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong và ngoài nước vỡ nợ kỷ lục trong quý I.
Theo dữ liệu tổng hợp của Bloomberg, tỷ lệ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc của các nhà phát triển đã tăng nhanh chóng trong vài năm qua.
Quý I, China Fortune Land Development và Tianjin Real Estate Group đều mất khả năng thanh toán hơn 10 tỷ nhân dân tệ trái phiếu.
Công ty máy tính Tsinghua Unigroup và hãng hàng không Hainan Airlines Holdings khởi đầu năm 2021 với con số tương tự.
Xét theo địa phương, Hải Nam là tỉnh vỡ nợ trái phiếu trong nước nhiều nhất, tổng trị giá 23 tỷ nhân dân tệ. Bắc Kinh và Thiên Tân đứng thứ 2 và thứ 3.













Cùng chuyên mục
Vietjet khôi phục 5 đường bay đến Đà Lạt từ tháng 8
Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 1/7, bốn đạo luật mới tạo nền tảng pháp lý cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Tạp chí Phụ nữ Mới ký kết hợp tác truyền thông với UBND xã Sơn Tây Thượng
Tạp chí Phụ nữ Mới mở rộng hợp tác truyền thông, đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp
Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Phụ nữ Mới nhiệm kỳ 2026-2028