Truy nã nữ giám đốc lừa đảo gần 300 tỷ đồng, khởi tố kẻ hành hạ con ruột ở Hưng Yên

Công an Hải Phòng vừa ra quyết định truy nã nữ đại gia gỗ đã chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng và bỏ trốn.

Ngày 23/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành Quyết định truy nã bị can số 34/QĐ-CSHS-Đ5 đối với Nguyễn Thị Mai (sinh năm 22/10/1983, ở số 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm, theo báo Giao thông.

Nguyễn Thị Mai. Ảnh: Giáo dục-Thời đại
Nguyễn Thị Mai. Ảnh: Giáo dục-Thời đại

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 12 đến tháng 3/2020, Nguyễn Thị Mai đã thông qua các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán gỗ đã chiếm đoạt của 14 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền là trên 300 tỷ đồng để nhập gỗ từ châu Phi về Việt Nam.

Sau một vài chuyến hàng, ngày 31/3/2020, Nguyễn Thị Mai đã cao chạy xa bay cùng số tiền lên tới vài trăm tỷ đồng của những người góp vốn.

Cơ quan điều tra đã ban hành thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Mai và ban hành quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cũng trong ngày 23/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Khoái Châu đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Long (SN 1985, ở thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử) về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ con”. Nạn nhân là cháu Nguyễn Hữu H. (SN 2011), con đẻ của Long, theo báo Tiền Phong.

Nguyễn Hữu Long bị tạm giữ. Ảnh: Tiền phong
Nguyễn Hữu Long bị tạm giữ. Ảnh: Tiền phong


Theo tài liệu điều tra, trong quá trình sinh sống ở địa phương, Long thường xuyên hành hạ, đánh đập cháu H. nên đã bị công an mời lên làm việc để nhắc nhở, yêu cầu làm cam kết, tuy nhiên, Long vẫn không dừng lại.

Đỉnh điểm, ngày 17/9, Công an huyện Khoái Châu nhận được tin báo về việc cháu H. bị Long đánh đập, hành hạ dẫn đến thương tích ở vùng đầu, bụng. Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả trưng cầu giám định, cháu H. bị tổn hại sức khỏe 15%.

Quá trình điều tra, công an thu giữ một số vật dụng Long dùng để hành hạ cháu H. Ngoài ra, khi trích xuất camera, công an phát hiện việc Long bắt cháu H. ăn lá lốt sống do không hái rau đúng ý mình.

Tại cơ quan công an, Long khai đã bắt con cởi quần áo đứng phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối không cho vào nhà và dùng dây lưng, điếu cày để đánh…

Long từng có tiền án mua bán trái phép ma túy, vợ Long cũng đang chấp hành án tù về cùng tội danh.

(Tổng hợp)

N.T

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương