Bi kịch từ dịch vụ làm đẹp tại nhà
Theo kết quả điều tra, sự việc bắt nguồn vào tối ngày 23/2, khi chị Đ.N.H.P. (sinh năm 1992, ngụ tại TP.HCM) tìm kiếm dịch vụ truyền dịch tại nhà qua mạng xã hội và kết nối với một website do Lưu Thế Quỳnh điều hành. Sau khi tư vấn, Quỳnh đã chuyển thông tin của chị P. vào nhóm Zalo có tên "Nhóm Y tế cộng đồng - Partime chích thuốc" để tìm người thực hiện.
Nguyễn Thị Bích Thuận, một thành viên trong nhóm Zalo này, đã nhận đơn hàng và đến căn hộ của chị P. tại chung cư Citiesto (TP.HCM). Tại đây, Thuận thực hiện tiêm và truyền các chất được quảng cáo là làm trắng da bao gồm: Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta.
![]() |
| Ba bị can Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM |
Ngay sau khi truyền dịch, chị P. xuất hiện các triệu chứng bất thường như lạnh run, khó thở và suy kiệt. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.
Đường dây nhập lậu thuốc làm đẹp quy mô lớn
Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã xác định được nguồn gốc các loại thuốc truyền trắng trên là do Lê Trần Thảo cung cấp. Thảo khai nhận đã nhiều lần nhập lậu các sản phẩm này từ Thái Lan về Việt Nam để bán lại kiếm lời.
Từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, đối tượng này đã thực hiện 33 lần nhập hàng với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 340 triệu đồng. Khi khám xét nơi ở của Thảo, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm truyền trắng không có hóa đơn chứng từ, không có giấy phép lưu hành và không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cơ quan công an khẳng định, việc thực hiện kỹ thuật tiêm truyền trong vụ việc này diễn ra tại nhà là trái quy định, không thuộc cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép. Đồng thời, các sản phẩm sử dụng cho nạn nhân đều chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.
Khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can
Ngày 1/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với: Lưu Thế Quỳnh; Nguyễn Thị Bích Thuận; Lê Trần Thảo.
Các đối tượng bị điều tra về các tội danh: "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh" và "Buôn bán hàng cấm". Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Từ vụ án đau lòng này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ tiêm, truyền tại nhà hoặc các sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Khi có nhu cầu y tế hoặc làm đẹp, người dân cần lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh uy tín, được cấp phép chính thức và có đầy đủ điều kiện về chuyên môn cũng như trang thiết bị để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của chính mình.




















Bác sĩ Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam vừa bị bắt: Từng gây chú ý với vụ ly hôn 1200 tỷ
Hé lộ gu thẩm mỹ trong căn hộ sang trọng của Dương Thái Ngọc - phú bà Cbiz được mệnh danh là "bản sao Lưu Diệc Phi"
Không cần phẫu thuật thẩm mỹ để níu thanh xuân: Chế độ ăn "sạch" và sống tối giản giúp cụ bà 70 tuổi sở hữu khí chất vạn người mê
Người duy nhất mang gương mặt ảnh hưởng đến thẩm mỹ cả mội thời đại: Tuổi nào cũng là thần, đẹp không thể tin nổi
Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Hương SN 2006
Ra quyết định khởi tố, bắt giam hàng loạt Giám đốc, nhân viên chuỗi phòng khám nha khoa
Cùng chuyên mục
Tăng Nhật Tuệ có liên quan gì đến Miu Lê vừa bị bắt trước đó?
Bé trai khiến thành hồ bơi bị sập, nước tràn vào nhà bên, cuốn trôi đồ đạc: Chủ nhà mất 3 ngày khắc phục hậu quả
PNJ lên tiếng sau vụ nguyên Giám đốc P-Lab bị điều tra, khẳng định kim cương đều có thể truy xuất nguồn gốc
Bạn thân 20 năm của Tăng Thanh Hà xuất hiện: Mỹ nhân U50 mặt sắc, dáng sang, không thể nghèo nổi
Nữ diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu 30 năm không ăn cơm, không dám sinh con để giữ gìn nhan sắc
Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt: Từ nhạc sĩ tài năng đến chuỗi scandal chấn động, "gạ tình", quỵt tiền gây xôn xao