Kiệt tác ballet “Eugene Onegin” của Boris Eifman sẽ đến Việt Nam vào tháng 10/2026
Sau thành công của vở ballet “Anna Karenina” năm 2025, Eifman Ballet – một trong những vũ đoàn ballet đương đại danh tiếng nhất thế giới – sẽ chính thức trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với “Eugene Onegin”, tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kiệt tác sân khấu giàu cảm xúc của thế kỷ 21.
Chương trình do Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) phối hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Sự kiện tiếp tục nối dài hành trình đưa những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao của thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
Đối với những người yêu nghệ thuật, đây không chỉ là cuộc tái ngộ được mong đợi với Eifman Ballet sau thành công vang dội của “Anna Karenina”, mà còn là cơ hội hiếm có để thưởng thức một tác phẩm kinh điển được tái hiện bằng ngôn ngữ ballet đương đại đầy sáng tạo.
Kiệt tác sân khấu được chuyển thể từ văn học Nga kinh điển
“Eugene Onegin” được Boris Eifman – Giám đốc nghệ thuật kiêm biên đạo của Eifman Ballet – chuyển thể từ tiểu thuyết thơ cùng tên của đại thi hào Nga Alexander Pushkin.
Ra mắt lần đầu vào ngày 3/3/2009 tại St. Petersburg, tác phẩm nhanh chóng ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế và đã lưu diễn tại hơn 40 quốc gia. Với cách tiếp cận táo bạo, Boris Eifman không đơn thuần kể lại câu chuyện văn học nổi tiếng mà tái hiện thế giới nội tâm phức tạp của các nhân vật thông qua ngôn ngữ hình thể đặc trưng.
![]() |
Ekip sáng tạo của vở diễn quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực sân khấu. Phần thiết kế sân khấu do Zinovy Margolin thực hiện, trong khi phục trang được đảm nhiệm bởi Olga Shaishmelashvili, Pyotr Okunev và Anna Yakushchenko. Thiết kế ánh sáng do Gleb Filshtinsky phối hợp cùng chính Boris Eifman thực hiện.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của “Eugene Onegin” là phần âm nhạc. Thay vì chỉ sử dụng các tác phẩm kinh điển của Pyotr Tchaikovsky, Boris Eifman còn kết hợp âm nhạc rock hiện đại của Alexander Sitkovetsky. Sự giao thoa giữa hai thế giới âm nhạc tưởng chừng đối lập đã tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc, góp phần làm nổi bật tinh thần đương đại của tác phẩm.
![]() |
Câu chuyện về tình yêu đến quá muộn
Khác với nguyên tác lấy bối cảnh nước Nga thế kỷ XIX, Boris Eifman đưa các nhân vật của Pushkin vào một xã hội hiện đại đầy biến động, nơi những giá trị cũ dần sụp đổ và các quy tắc mới được thiết lập một cách khắc nghiệt.
Ở trung tâm câu chuyện là Eugene Onegin – một người đàn ông lạnh lùng, kiêu hãnh và xa cách. Anh từ chối tình yêu chân thành của Tatyana, cô gái trẻ dành trọn trái tim cho mình. Chỉ đến khi nhận ra giá trị của tình yêu ấy, Onegin mới hiểu những gì mình đã đánh mất. Nhưng khi đó, mọi thứ đã trở nên quá muộn.
![]() |
Dưới góc nhìn của Boris Eifman, “Eugene Onegin” không chỉ kể về một mối tình dang dở. Tác phẩm còn là câu chuyện về sự ngạo mạn của tuổi trẻ, những mất mát dẫn đến trưởng thành và những tiếc nuối không thể đảo ngược trong cuộc đời mỗi con người.
Những cảm xúc ấy được truyền tải bằng các chuyển động giàu tính tâm lý thay vì lời thoại. Đây cũng chính là phong cách đã làm nên tên tuổi của Boris Eifman, người được giới nghệ thuật quốc tế mệnh danh là “bậc thầy ballet tâm lý”.
Hướng đến thế hệ khán giả mới của Việt Nam
Với chủ đề xuyên suốt “Too Late For Love” (Quá muộn cho tình yêu), chương trình được định vị không chỉ là một đêm diễn ballet mà còn là một sự kiện văn hóa mang tính kết nối giữa nghệ thuật hàn lâm và cảm xúc đương đại.
Theo ban tổ chức, “Eugene Onegin” hướng tới nhiều nhóm khán giả khác nhau, từ những người yêu ballet, yêu văn học Nga cho đến những khán giả trẻ đang tìm kiếm các trải nghiệm nghệ thuật có chiều sâu.
Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của lớp công chúng trẻ yêu nghệ thuật, duy mỹ và cởi mở với các loại hình biểu diễn quốc tế cũng được xem là tín hiệu tích cực cho tương lai của nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam.
![]() |
Bên cạnh chương trình biểu diễn, sự kiện còn giới thiệu “Imperial Lounge” – không gian dành riêng cho khách mời đặc biệt và đối tác chiến lược, được phát triển theo cảm hứng từ văn hóa quý tộc Nga kết hợp với các thương hiệu cao cấp.
Chia sẻ về tác phẩm, Boris Eifman cho biết ông không cố gắng kể lại nguyên tác văn học theo cách thông thường mà muốn khám phá những tầng cảm xúc sâu kín nhất của con người thông qua chuyển động cơ thể.
“Mỗi khi chuyển thể văn học thành ballet, tôi không cố kể lại câu chuyện mà muốn chạm tới phần cảm xúc mà ngôn ngữ không thể diễn tả. Cơ thể con người là thứ ngôn ngữ cổ xưa nhất và cũng trung thực nhất”, ông cho biết.
![]() |
“Eugene Onegin” sẽ được biểu diễn từ ngày 21 đến 24/10/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Cung Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Thông tin về vé và lịch mở bán sẽ được công bố trong thời gian tới.
Sau dấu ấn mà “Anna Karenina” để lại, sự trở lại của Eifman Ballet được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả Việt Nam một trong những trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ nhất của năm 2026.





















Em Xinh Say Hi ẩn video biểu diễn của Miu Lê giữa ồn ào sử dụng ma tuý
Lisa (BLACKPINK) cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026
Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố tạm ngưng biểu diễn tại các phòng trà
Đang xem biểu diễn, bé trai bất ngờ bị đánh ngã gục: Camera hé lộ "thủ phạm" khó tin
Cùng chuyên mục
Các bác sĩ thừa nhận: Hành vi "phá dạ dày" nhanh nhất KHÔNG PHẢI ăn cay mà là 4 việc…
Từ tháng 10/2026, một “kiệt tác” sẽ xuất hiện tại Việt Nam
Một nữ NSƯT: Tôi lên bàn thờ cả chục lần rồi nên không còn sợ nữa
Ra quyết định tạm giữ hình sự quản lý tiệm massage Nguyễn Trọng Nam 42 tuổi
6 loại đồ uống "bơm" collagen vào da, uống mỗi ngụm là một lần da thêm căng bóng, mịn màng, trẻ hóa từ bên trong
Mbappe vượt xa Ronaldo, Messi trước World Cup