Úc tìm ra cách tiêu diệt 99,9% virus SARS-CoV-2 trong phổi người bệnh

Các nhà khoa học Australia đã đạt được kết quả đột phá trong điều trị COVID-19, khi phát hiện ra liệu pháp có thể tiêu diệt 99,9% virus SARS-CoV-2 trong phổi bệnh nhân.

Theo Dailymail, liệu pháp kháng virus này là công trình của các nhà khoa học quốc tế từ Viện Y tế Menzies tại Đại học Griffith (Australia). Phương pháp này được kỳ vọng có thể tiêu diệt 99,9% virus SARS-CoV-2 trong phổi bệnh nhân và sẽ trở thành một trong những cách chữa trị căn bệnh hiệu quả nhất.

Theo các nhà khoa học, công nghệ này hoạt động tương tự "tên lửa tầm nhiệt" khi nó sẽ chủ động tìm kiếm và tiêu diệt mầm bệnh.

Giáo sư Nigel McMillan, người đồng lãnh đạo nghiên cứu, cho biết đây là một phát hiện đột phá nhằm ngăn virus sản sinh và có thể ngăn chặn các ca tử vong liên quan COVID-19 trên thế giới.

griffith-1621328751312.jpg
Giáo sư Nigel McMillan (giữa) và các đồng nghiệp. Ảnh: Đại học Griffith

"Về cơ bản, cơ chế này là một nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt. Phương pháp này có thể tiêu diệt các virus phát triển trong phổi của người bệnh", ông McMillan cho hay.

Cũng theo ông ông McMillan, công nghệ này sử dụng các mảnh nhỏ RNA có thể liên kết với bộ gen của virus. Sự liên kết này làm cho bộ gen virus không thể hoạt động được nữa, rồi khiến cho tế bào tiêu diệt nó.

Trên thế giới, hiện đã có những cách điều trị kháng virus như dùng thuốc Zanamivir và Remdesivir giúp làm giảm triệu chứng và bệnh nhân COVID-19 hồi phục nhanh hơn. Tuy nhiên, liệu pháp mới này đánh dấu phương pháp điều trị đầu tiên trực tiếp ngăn chặn virus, theo Báo Dân trí.

Liệu trình này gồm phương thuốc được tiêm vào máu người bệnh thông qua các "hạt nano" để nó đi vào phổi để ngăn chặn virus nhân lên và tiêu diệt nó.

Theo Dailymail, phương pháp trị liệu của Đại học Griffith đang tiếp tục bước vào thử nghiệm lâm sàng.

Thống kê vào lúc 17h30 ngày 18/5, cả thế giới có 164.310.790 ca mắc COVID-19, trong đó 143.089.082 ca đã khỏi bệnh và 3.405.950 ca tử vong, theo trang worldometers.info.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất, với 33.747.439 ca nhiễm và 600.533 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 25.228.996 người mắc và 278.751 người tử vong. 

Tiếp theo là Brazil với 15.661.106 người mắc và 436.862 người tử vong. Pháp đã lên đến 5.881.137 người mắc và 107.812 người tử vong. Thổ Nhĩ Kỳ với 5.127.548 người mắc và 44.983 người tử vong.

(Tổng hợp)


AN LY