Ukraine ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt ngưỡng 13.000 người

Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h sáng 6/5, nước này ghi nhận thêm 487 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm chủng virus mới lên 13.184 người.

Như vậy, số người nhiễm SARS-CoV-2 tính theo ngày tại Ukraine đã quay trở lại ngưỡng gần 500 ca, cao hơn đáng kể so với con số 366 trường hợp ghi nhận hôm 5/5. Số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng Ukraine cũng xác nhận đã có tổng cộng 327 ca tử vong vì COVID-19 và 2.097 bệnh nhân bình phục.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 15h30 ngày 6/5, thế giới ghi nhận 3.741.276 người nhiễm COVID-19, trong đó có 258.511 người tử vong và 1.247.433 trường hợp bình phục.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Riêng tại châu Âu, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 đã vượt mốc 1,5 triệu người, tương đương gần một nửa thống kê toàn thế giới, trong hôm nay. Anh vượt Italy để trở thành nước có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu, thứ 2 thế giới sau Mỹ. 

Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận 86 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi do COVID-19 lên 1.537 ca. Số bệnh nhân hồi phục đã tăng thêm 1.462 người lên 21.327 người.

 

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương