VCPMC yêu cầu khoảng 11 tỷ tiền tác quyền concert Blackpink ở Hà Nội

VCPMC yêu cầu ban tổ chức show Blackpink trả tiền tác quyền theo công thức 5% x tổng doanh thu của 20.000 vé, cho đêm diễn 29 và 30/7.

Thông tin VCPMC (Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam) đề nghị thu hồi giấy phép concert Blackpink tại Hà Nội do vi phạm bản quyền tác giả gây chú ý. Sáng 28/7, đại diện VCPMC và IME Việt Nam - đại diện ban tổ chức show - cho biết tiếp tục họp về phương án thanh toán tiền tác quyền.

Ở buổi làm việc hôm 26/7, phía VCPMC chốt phương án tính tiền bản quyền là: 5% x tổng doanh thu của 20.000 vé. Giá vé show ở Việt Nam tầm từ 1,2 triệu đến 9,8 triệu đồng, nếu tính mức trung bình là 5,5 triệu đồng, số tiền IME phải trả cho VCMPC ước tính có thể khoảng 11 tỷ đồng. Theo VCPMC, khi đại diện IME đề xuất hỗ trợ, họ đồng ý giảm khoảng 10-15% tổng số tiền.

  Nhóm nhạc Blackpink dự kiến có mặt ở Hà Nội tối 28/7. Ảnh: YG Entertainment

Nhóm nhạc Blackpink dự kiến có mặt ở Hà Nội tối 28/7. Ảnh: YG Entertainment

Tuy nhiên, như Thanh Niên thông tin, chiều 27.7, VCPMC gửi văn bản tới UBND TP.Hà Nội và Sở VH-TT Hà Nội về việc đề nghị thu hồi giấy phép đêm diễn của BlackPink. Đề nghị này được đưa ra do Công ty IME đã vi phạm nghiêm trọng bản quyền tác giả; có hành vi đi ngược lại các cam kết với VCPMC và những chỉ đạo mà cơ quan chức năng quản lý nhà nước Việt Nam đã đề nghị Công ty IME thực hiện trước khi diễn ra chương trình.

Cũng theo VCPMC, sáng 27.7, VCPMC đã nhận được thư điện tử từ người tên Phạm Tâm, Quản lý dự án của Công ty IME, với nội dung: "Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thống nhất được với phía công ty quản lý ca sĩ về việc tác quyền, vì các bài hát trong chương trình đều thuộc bản quyền Công ty YG, đơn vị đang cung cấp nghệ sĩ biểu diễn. IME Việt Nam đồng ý sẽ thanh toán chi phí tác quyền bài hát, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Nếu trong quá trình thực hiện, IME Việt Nam có thể cung cấp giấy ủy quyền/cho phép sử dụng tác quyền bài hát tại Hà Nội thì nhờ VCPMC hướng dẫn để hai bên cùng thực hiện".

Về phản hồi này, VCPMC đã gửi thư với những nội dung cụ thể. Thứ nhất, đến thời điểm hiện tại, Công ty IME vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo tiến trình làm việc hai bên đã trao đổi. Thứ hai, toàn bộ 13 tác phẩm theo văn bản chấp thuận số 2438/SVHTT-QLNT của Sở VH-TT Hà Nội thuộc phạm vi bảo hộ của VCPMC thông qua hợp đồng song phương với một số tổ chức đại diện quyền tác giả; trong đó, 12 tác phẩm thuộc thành viên KOMCA.

Cận ngày biểu diễn nhưng concert Born Pink của BlackPink tại Việt Nam vẫn liên tục vướng lùm xùm (Ảnh: FBNV)
Cận ngày biểu diễn nhưng concert Born Pink của BlackPink tại Việt Nam vẫn liên tục vướng lùm xùm (Ảnh: FBNV)

VCPMC cũng nêu vấn đề BlackPink là những nghệ sĩ đã biểu diễn tại rất nhiều quốc gia trên thế giới và đã thực hiện nghĩa vụ bản quyền tại các quốc gia đó. Vì vậy, tại sao khi đến Việt Nam thì không thực hiện. Cũng theo VCPMC: "Hành động vi phạm bản quyền của Công ty IME cần được lên án và có hình thức xử lý nghiêm minh bằng luật pháp để chặn đứng những hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả âm nhạc trong hoạt động biểu diễn, nhất là trong giai đoạn hiện nay Việt Nam đang hội nhập với thế giới".

Hiện tại, các fan của BlackPink vô cùng hoang mang trước quá nhiều lùm xùm diễn ra, trong khi concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội dự kiến diễn ra 2 đêm 29 và 30.7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chia sẻ với VNexpress, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM - cho rằng theo điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, VCPMC có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước, nhờ hủy bỏ hoặc rút giấy phép tổ chức sự kiện nếu thấy có dấu hiệu của hành vi xâm phạm quyền tác giả. Theo luật sư, pháp luật không quy định biểu mẫu tính phí tác quyền âm nhạc, mà do hai bên làm việc trên nguyên tắc tự nguyện.

Trường hợp cả hai không đạt được thỏa thuận dân sự, cơ quan công quyền có thể mời hai bên lên làm việc để giải quyết theo hướng tính theo biểu phí của Chính phủ theo từng loại hình của sự kiện. Nếu đơn vị tổ chức concert tiếp tục không chịu nộp phí, VCPMC có quyền khởi kiện ra tòa.

Theo ông Hậu, điều khó giải quyết hiện tại là Nghị định 17/2023/NĐ-CP - quy định về biểu phí bản quyền trong hoạt động kinh doanh, thương mại - không có biểu phí cho loại hình là chương trình ca nhạc live show. "Do đó, việc đưa ra công thức tính tác quyền chủ yếu hiện vẫn do hai bên tự thỏa thuận", luật sư nói.

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của Blackpink tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Born Pink. Dự kiến đêm thứ nhất có 36.000 khán giả, đêm còn lại có 31.000 người.

Thanh Mai (Tổng hợp)

Thị trường nông sản 28/7: Giá tiêu, cà phê tăng, cao su biến động trái chiều

Thị trường nông sản 28/7: Giá tiêu, cà phê tăng, cao su biến động trái chiều

Giá hồ tiêu bất ngờ tăng 500 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang, giá cà phê tăng nhẹ, giá cao su tăng giảm trái chiều.