Sau khi bùng nổ ở thập niên 1990 và 2000, thương hiệu đồ lót Victoria's Secret đang dần chìm trong khủng hoảng.
Victoria's Secret thành lập vào năm 1977, do doanh nhân người Mỹ Roy Raymond khởi xướng. Ông đã nảy ra ý tưởng này trong một lần cảm thấy bất tiện vì phải đi ra cửa hàng bách hóa để mua đồ lót cho vợ. Ông đã dùng tên Victoria's Secret để đặt cho thương hiệu, được biết tên này được lấy cảm hứng từ Nữ hoàng Victoria của Vương quốc Anh.
![]() |
| Doanh nhân người Mỹ Roy Raymond (trái). |
Sau hơn gần 10 năm hoạt động, doanh thu hàng năm của hãng lên đến 4 triệu USD nhưng vẫn suýt đối mặt với phá sản. Thời điểm đó, tỷ phú Les Wexner - ông chủ đế chế bán lẻ thời trang L Brands - mua lại Victoria's Secret.
Les Wexner đã đưa Victoria's Secret trở thành nhà bán lẻ đồ lót lớn nhất Mỹ với 350 cửa hàng trên toàn quốc và doanh thu đạt mức 1 tỷ USD. Đến năm 1995, show thời trang thường niên trứ danh của Victoria's Secret ra đời. Năm 1999, show này được phát sóng trực tuyến lần đầu.
![]() |
Năm 2006, Sharen Jester Turney trở thành CEO Victoria's Secret, sau 9 năm dẫn dắt, bà đã đưa công ty đạt mức doanh thu 70%, tương đương 7,7 tỷ USD. Giai đoạn từ 2015 đến 2018, doanh số bắt đầu chững lại do thương hiệu này không bắt kịp các xu hướng thời trang mới.
Do thị trường cạnh tranh ngày càng lớn, thị phần tại Mỹ của Victoria's Secret giảm từ 33% xuống còn 24%. Một số khách hàng phàn nàn rằng chất lượng sản phẩm của nhãn hàng này trở nên tệ hơn trước.
Show thời trang hàng năm của công ty cũng bị chỉ trích dữ dội khi người điều hành show này - Ed Razek - có những phát biểu tiêu cực nhắm vào các người mẫu chuyển giới và người mẫu quá khổ. Đến tháng 8/2019, Ed Razek (phải) từ chức.
Sau đó, hãng liên tục vướng vào kiện tụng, ồn ào đặc biệt là sự việc tỷ phú Les Wexner có mối quan hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Hãng phải hủy show thời trang thường niên vào năm ngoái.
Tháng 2/2020, L Brands - công ty mẹ của Victoria Secret's - tuyên bố sẽ bán 55% cổ phần của đế chế đồ lót này cho Sycamore Partners. Tuy nhiên vào ngày 4/5, thỏa thuận này sụp đổ.
Ngày 20/5, thương hiệu nội y này công bố kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn 250 cửa hàng ở Mỹ và Canada trong năm 2020.




















King Coffee Grab & Go đầu tiên sắp khai trương tại Hà Nội
Giá vàng kết thúc năm 2021 ở mức tệ nhất trong 6 năm qua
Cổ phiếu nào rớt giá 'thê thảm' nhất so với thời điểm IPO trong năm 2021?
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2022
Vinamilk được các bạn trẻ bình chọn là thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất Việt Nam
Hậu COVID-19: Các thương hiệu thời trang giảm giá sập sàn
Cùng chuyên mục
Khai trương cửa hàng Starbucks Fansipan đạt kỷ lục cao nhất châu Á
Không được bầu cử thay: Pháp luật quy định rõ các trường hợp hỗ trợ cử tri bỏ phiếu
Toán học – nền tảng của niềm tin trong một thế giới nhiều biến động
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc: Trao cơ hội cho phụ nữ cũng chính là đầu tư cho tương lai của xã hội
VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - Hành trình vạn bước chạy “đánh thức” biểu tượng du lịch mới của TP.HCM
Ông Nguyễn Hữu Châu, con trai cố Luật sư, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ: 'Đạo đức là tiên quyết để vươn tới kỷ nguyên mới'